Giới trẻ xếp hàng, dùng sổ gạo mua đồ như thời bao cấp

Triệu Quang – Hồng Phú Chủ nhật, ngày 13/09/2015 14:01 PM (GMT+7)
Cảnh xếp hàng, đặt gạch, dùng sổ gạo mua đồ thời bao cấp được các bạn trẻ ở Hà thành tái hiện lại trong Lễ hội Âm nhạc cắm trại mang tên THATCAMP.
Bình luận 0

img

Từ ngày 11-13.9, Lễ hội Âm nhạc cắm trại THATCAMP với chủ đề Bao cấp được giới trẻ tổ chức tại một khu rừng sinh thái thuộc địa bàn huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Đây là lần đầu tiên lễ hội này được tổ chức tại Việt Nam, mang đến cho những người tham gia một trải nghiệm độc đáo.

img

Các bạn trẻ sẽ bước vào một không gian được trang trí với đầy các chi tiết độc đáo và các món ăn đặc biệt gợi nhắc về một thời kì không thể quên của Việt Nam mang tên Bao cấp giữa không khí lễ hội náo nhiệt và sôi động.

img

Bạn Đỗ Gia Ngọc (sinh viên năm 3 Đại học Kinh tế Quốc dân) chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên em tham gia một lễ hội như thế này. Nó giống như một buổi picnic cuối tuần giúp em thư giãn đầu óc sau những giờ học tập mệt mỏi và làm quen thêm được nhiều bạn mới".

img

Cầm trên tay cuốn Sổ gạo, bạn Thanh - một sinh viên vừa tốt nghiệp cho biết: "Tình cờ biết sự kiện qua facebook nên em rủ bạn bè cùng tham gia. Được trải nghiệm cuộc sống trong rừng, ngủ lều, xếp hàng, mua đồ ăn như thời bao cấp... giúp em học hỏi thêm được nhiều điều mới mẻ".

img

Những cuốn Sổ gạo có in tem phiếu bên trong được dùng để mua đồ ăn, nước uống... trong lễ hội. Mỗi lần khách mua hàng, người bán hàng sẽ dùng bút đánh dấu lên tem để biết tem nào đã sử dụng.

img

Xếp hàng theo thứ tự để mua đồ ăn như thời bao cấp.

img

Những tấm biển hiệu với sologan cách điệu mang tới sự vui tươi, độc đáo cho người tham gia.

img

Đông đảo các bạn trẻ, trong đó có nhiều người nước ngoài cũng tới tham gia lễ hội THATCAMP.

img

Hồ nước rộng là khoảng không gian lý tưởng cho các bạn trẻ tụ tập vui chơi, thư giãn, ngồi hóng gió, chụp ảnh, nướng thịt...

img

Hoặc tìm một góc yên tĩnh mắc võng nằm đọc sách.

img

Những chiếc võng khổng lồ có sức chứa 5-6 người được mắc trên các thân cây để giới trẻ vui đùa, nghỉ ngơi.

img

Các bạn trẻ người Việt Nam và nước ngoài cùng tham gia vào trò chơi nhảy sạp.

img

Trò chơi có tên Beer Pong. Luật chơi là hai người đứng ở hai đầu bàn, trước mặt mỗi người có 10 chiếc cốc đổ đầy bia. Người chơi phải ném bóng vào cốc của đối thủ và đối thủ phải uống hết cốc bia đó. Ai bị loại hết cốc bia trên bàn trước sẽ thua cuộc.

img

Buổi tối, các bạn trẻ có thể tụ tập ngồi nướng thịt, nướng xúc xích để tự chuẩn bị bữa tối.

img

Tham gia và cổ vũ các tiết mục ca nhạc sôi động trên sân khấu ngoài trời. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem