Giữa căng thẳng, Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ muốn Nga giúp chuyện này

Phương Đăng Thứ tư, ngày 02/08/2017 21:06 PM (GMT+7)
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết, Nhà Trắng đang cố ngăn chặn một cuộc xung đột mới giữa chính phủ Syria và các nhóm đối lập sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) bị đánh bại và việc này cần có sự giúp đỡ của Nga. 
Bình luận 0

img

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson muốn Nga giúp ngăn chặn một cuộc xung đột mới  giữa chính phủ Syria và các nhóm đối lập.

Ông Tillerson tuyên bố như vậy vào hôm qua (1.8) khi đưa ra chiến lược của Bộ Ngoại giao Nga ở Syria, nơi cuộc nội chiến đẫm máu đã kéo dài 6 năm.

Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu hỗ trợ lực lượng người Kurd và quân đội Syria được Nga hậu thuẫn đang từng bước đẩy lùi các chiến binh khủng bố IS ra khỏi Syria. Tuy nhiên, chăng thẳng đã gia tăng giữa 2 phe phái, cũng như giữa các phong trào nổi dậy đang cố lật đổ Tổng thống Assad kể từ năm 2011. Mỹ mới đây cắt giảm hỗ trợ cho các nhóm nổi dậy chống lại Tổng thống Assad nhưng vẫn tiếp tục ủng hộ việc loại bỏ nhà lãnh đạo Syria.

img

Cờ Syria bay trên núi Qasioun nhìn xuống thủ đô Damascus ngày 7.4

Trong bối cảnh IS đang trên bờ vực sụp đổ, ông Tillerson nhấn mạnh mong muốn của ông là giúp Syria đạt được hòa bình bằng cách hợp tác với Nga để giải quyết những căng thẳng dẫn đến cuộc xung đột đẫm máu ở Syria.

"Một lần nữa chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với Nga và các bên khác để xem liệu chúng ta có thể thống nhất về một hướng đi để ổn định Syria hậu IS hay không", Ngoại trưởng Mỹ khẳng định.

Đề cập đến sự tổn thương trong quan hệ Nga-Mỹ gần đây do các lệnh trừng phạt 2 bên nhắm vào nhau, ông Tillerson nhấn mạnh, ông sẽ gặp gỡ đối tác Nga, Ngoại trưởng Sergey Lavrov ở Manila, Philippines vào cuối tuần này, theo Reuters. 

Căng thẳng Nga-Mỹ lao dốc gần đây sau khi Hạ viện và Thượng viện Mỹ cuối tháng này lần lượt thông qua dự luật mở rộng các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga vì cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Trong động thái đáp trả mạnh mẽ đầu tiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30.7 đích thân công bố quyết định trục xuất 755 nhân viên ngoại giao Mỹ..

Ông chủ Điện Kremlin thậm chí còn cảnh báo, Nga có thể tiến hành thêm các biện pháp trả đũa Mỹ nhưng chưa phải ngay lúc này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem