Giun 1m sống trong bàn chân suốt 4 năm

Đỗ Hiếu Thứ bảy, ngày 13/12/2014 09:02 AM (GMT+7)
Một người đàn ông hiện đang sống tại Melbourne, Úc đã rất hoảng sợ khi phát hiện giun sống trong mắt cá chân và bàn chân gây đau đớn suốt 4 năm qua.
Bình luận 0

Mới đây, một người đàn ông Sudan hiện đang sống tại Melbourne, Úc đã tới bệnh viện St Vincent ở Sydney để khám vì chân của ông bị sưng và đau đớn không dứt suốt trong vòng một năm. 

Sau khi làm các xét nghiệm và chụp X-quang, các bác sĩ tại bệnh viện đã rất bất ngờ bởi tại mắt cá chân và bàn chân của người đàn ông này có 2 mảnh cuộn tròn của loài giun Guinea.

img

Hình chụp X-quang của bệnh nhân.

Bác sĩ, tiến sĩ Jonathan Darby cho biết, 2 mảnh cuộn tròn này là bộ phận đang phân hủy của con giun dài 1m và chúng đã tồn tại trong cơ thể người đàn ông 38 tuổi này khoảng 4 năm.

Thông thường, các con giun sống trong ruột non và xâm nhập vào cơ thể qua ấu trùng trong nước bị nhiễm khuẩn. Sau đó, chúng sẽ chui vào phần thịt và làm tổ. Khi chết đi, các bộ phận của nó sẽ bị phân hủy gây ra đau đớn cho bệnh nhân. Quá trình này thường mất nhiều năm.

Sau khi xác định được nguyên nhân, các bác sĩ đã phẫu thuật để lấy con giun ra. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn.

img

Giun chui qua da và làm tổ trong cơ thể người.

Giun Guinea là tuyến trùng gây ra bệnh dracunculiasis, còn được gọi là bệnh giun Guinea. Các ký sinh trùng này được tìm thấy ở miền Nam Sudan, Ethiopia, Ghana, và Chad. Bệnh giun Guinea không thể điều trị nhưng may mắn là nó không lây nhiễm sang người khác.

Trước đó, một phụ nữ Trung Quốc 30 tuổi cũng đã rất hoảng sợ khi phát hiện một con sán dài 2,4m kí sinh trong cơ thể mình. Nguyên nhân ban đầu được xác định mà do chị ăn phải thức ăn chưa qua chế biến kĩ trong chuyến du lịch Đông Nam Á.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem