Giúp Inter Milan hạ M'gladbach, người hùng Lukaku vui nhất điều gì?

Khánh Gia Thứ tư, ngày 02/12/2020 06:09 AM (GMT+7)
Tiền đạo Romelu Lukaku đã có những chia sẻ đầy cảm xúc sau khi anh lập cú đúp giúp Inter Milan giành chiến thắng 3-2 trước M'gladbach ở lượt trận thứ 5 bảng B Champions League để nhen lên cơ hội giành quyền đi tiếp.
Bình luận 0

Trước trận đấu này, thành tích của Inter Milan rất đáng thất vọng. Sau 4 vòng đầu tiên, họ chỉ giành được vẻn vẹn 2 điểm và xếp cuối bảng. Nếu không đánh bại được M'gladbach, Inter chắc chắn sẽ bị loại.

Về phía M'gladbach, đội bóng Đức đã chơi rất ấn tượng. Họ ghi đến 14 bàn sau 4 trận đầu tiên, không để thua trận nào và đứng đầu bảng. Được chơi trên sân nhà, M'gladbach càng có thêm lợi thế và tự tin trước Inter Milan. Tuy nhiên, thực tế sân cỏ đã chứng minh điều ngược lại.

Khi bị dồn vào chân tường, Inter Milan đã thể hiện được quyết tâm cao và đạt được hiệu quả tốt trong những tình huống chớp thời cơ để dứt điểm. Phút 17, Darmian mở tỷ số cho đội bóng đến từ Italia.

Giúp Inter Milan hạ M'gladbach, người hùng Lukaku vui nhất điều gì? - Ảnh 1.

Lukaku ăn mừng cú đúp giúp Inter đánh bại M'gladbach

M'gadlach tất nhiên dâng cao đội hình để kiểm soát lại trận đấu và họ đã đưa trận đấu về vạch xuất phát ngay trong hiệp một. Ở phút 45+1, Plea đã ghi bàn gỡ hòa cho đội chủ nhà.

Sang hiệp hai, cả hai đội tiếp tục chơi tấn công và Inter Milan đã vượt lên nhờ sự xuất sắc của chủ công Lukaku. Chân sút người  Bỉ đã lập cú đúp ở các phút 64 và 73. Bàn gỡ sau đó của Plea ở phút 76 không đủ giúp M'gladbach giành được điểm.

Thắng chung cuộc 3-2, Inter Milan đã có 5 điểm, dù vẫn đứng cuối bảng nhưng còn nguyên cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp. Ở lượt trận cuối cùng, nếu Inter thắng Shakhtar Donetsk, đồng thời trận đấu giữa Real Madrid và M'gladbach có kết quả thắng thua, Inter sẽ có vé vào vòng knock-out.

Phát biểu sau trận đấu, tiền đạo Lukaku cho biết: "Tôi chỉ là một trong 25 cầu thủ trong đội. Chúng tôi có những cầu thủ có kinh nghiệm hơn tôi. Tôi chỉ muốn giúp đội giành chiến thắng và tôi rất vui khi điều đó trở thành hiện thực".

Nhấn mạnh về vai trò của các đồng đội cũng như HLV Conte, Lukaku chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc khi được chơi với những đồng đội này vì họ đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi nghĩ rằng mình đã chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình trong hơn 1 năm qua. Tôi nợ huấn luyện viên một lời cảm ơn cũng như rất ấn tượng với đồng đội của mình bởi họ chính là những người bạn tốt".

Đánh giá kỹ hơn về trận đấu, Lukaku nhấn mạnh: "Có thể chúng tôi chưa phải là một tập thể tuyệt vời, nhưng chúng tôi đang phát triển tốt. Mặc dù vậy, khi bạn đang dẫn trước 3-1, bạn phải tránh những rủi ro và cần phải khép lại trận đấu theo cách tốt hơn. Dẫu sao, tôi cũng hài lòng khi đội đã có được chiến thắng".

Kết quả các trận đấu:

Giúp Inter Milan hạ M'gladbach, người hùng Lukaku vui nhất điều gì? - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng tại bảng B:

Giúp Inter Milan hạ M'gladbach, người hùng Lukaku vui nhất điều gì? - Ảnh 3.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem