Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, không thể thiếu một người, đó chính là Lý Tư. Nhiều người biết rằng Tần Thủy Hoàng có thể an định thiên hạ là điều chưa từng có từ xưa đến nay, thế nhưng họ lại không biết nếu không có Lý Tư thì tham vọng của Tần Thủy Hoàng có lẽ chỉ là một điều viển vông.
Những ai am hiểu lịch sử thời Tiền Tần hẳn càng nhận thức rõ hơn về tài năng của Lý Tư. Một người tài năng lỗi lạc như vậy, cuối cùng lại chết bởi tay thái giám Triệu Cao, quả thật là điều không thể tưởng tượng nổi.
Triệu Cao cũng là một trong những hoạn quan nổi tiếng nhất lịch sử. Ở Trung Hoa cổ đại, hiếm có hoạn quan nào có thể đạt được địa vị của ông ta. Tuy nhiên, dù thực lực đến đâu cũng không thể vượt qua tể tướng Lý Tư. Vậy nguyên nhân do đâu mà Lý Tư lại phải chịu số phận bi thảm như vậy?
Đầu tiên, Lý Tư đã đánh giá quá cao ảnh hưởng của mình trong lòng Hồ Hợi. Nhiều người nói Lý Tư không nên hợp tác với Triệu Cao, việc hợp sức với Triệu Cao để đưa Hồ Hợi lên ngôi, chính là thất bại lớn nhất trong cuộc đời ông. Quả thật, khi Tần Thủy Hoàng còn sống, Lý Tư có thể không có suy nghĩ gì khác. Nhưng sau cái chết của Tần Thủy Hoàng, khó có thể đảm bảo rằng Lý Tư không coi Hồ Hợi như một con rối.
Lý Tư đưa Hồ Hợi lên ngôi, tưởng rằng vị vua mới này sẽ nghe lời mình thật lòng, đúng là đã đánh giá quá cao sức ảnh hưởng của mình rồi! Sau khi Hồ Hợi lên nắm quyền, ông mạnh tay thăng chức cho Triệu Cao, dùng ông ta làm đối trọng với Lý Tư. Để rồi sau đó, Lý Tư thậm chí không được gặp hoàng đế trong một thời gian dài. Như vậy trong cuộc đối đầu với Triệu Cao, Lý Tư rõ ràng đã rơi vào thế bất lợi.
Điểm thứ hai, Lý Tư kiêu căng và coi thường việc lập bè phái. Nhiều trường hợp trong lịch sử có thể thao túng được hoàng đế chủ yếu là nhờ có nhiều người ủng hộ. Tuy nhiên, Lý Tư lại tỏ ra kiêu căng và khinh thường việc kết giao với người khác. Vì vậy, có thể nói, Lý Tư luôn ở vị trí cao và được nhiều người tìm cách xu nịnh, nhưng trên thực tế thì ông ta không hề có đồng minh nào.
Ở hướng ngược lại, Triệu Cao rất giỏi kết bạn và lấy lòng các quan triều đình. Nhờ sự sủng ái của Hồ Hợi, ông ta thu phục được rất nhiều quan đại thần trong triều. Những người này sau đó ủng hộ Triệu Cao, cùng nhau công kích Lý Tư trước mặt hoàng đế. Điều này khiến vua Hồ Hợi dần không còn tin tưởng Lý Tư nữa, Lý Tư cô đơn chắc chắn không thể đánh bại Triệu Cao, cuối cùng phải lãnh cái chết đầy uất ức.
Trên thực tế, ở một khía cạnh nào đó, Lý Tư và Tần Thủy Hoàng rất thân thiết, đều là những người có tính cách tương đối kiêu ngạo. Nhìn ra thế giới, có rất ít người đáng để họ quan tâm. Chỉ là, dù sao Tiên Đế cũng là Tiên Đế, chỉ cần còn sống, có thể khiến người khác phải khuất phục. Nhưng Lý Tư cũng không đủ giỏi như vậy, sau khi Tần Thủy Hoàng băng hà, dù khôn ngoan xuất chúng cũng không thể đánh bại một tên hoạn quan nhỏ bé. Nếu biết trước sẽ có một ngày như vậy, chắc chắn vị thừa tướng này đã hành động khác đi.