Gỗ quý hiếm phơi nắng mưa, nằm chờ... mục

Thứ tư, ngày 05/12/2012 06:45 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thủy tùng ở Việt Nam chỉ còn lại chưa đầy 300 cây, phân bố rải rác ở 2 huyện Krông Năng, Ea Hleo (Đăk Lăk). Hiện có 39,5m3 để nằm phơi nắng mưa trong khuôn viên Trung tâm Văn hóa huyện Krông Năng.
Bình luận 0

Thủy tùng ở Việt Nam chỉ còn lại chưa đầy 300 cây, phân bố rải rác tại địa bàn 2 huyện Krông Năng, Ea Hleo (Đăk Lăk). Thủy tùng có giá trị kinh tế và khoa học lớn, có tên trong Sách đỏ Việt Nam, được xếp vào loài có nguy cơ tuyệt chủng cao, nghiêm cấm chế biến, kinh doanh vì mục đích thương mại…

Qua công tác tuần tra, truy quét tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép, năm 2009, Hạt Kiểm lâm huyện Krông Năng (Đăk Lăk) đã bắt giữ được hơn 47,61m3 gỗ thủy tùng, chủ yếu là gốc có đường kính từ 1-2m.

Nhưng đến nay các cơ quan chức năng huyện Krông Năng vẫn lúng túng trong xử lý số gỗ này nên hiện có 39,5m3 để nằm phơi nắng mưa trong khuôn viên Trung tâm Văn hóa huyện Krông Năng.

Ông Nguyễn Văn Kiểm - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Krông Năng cho biết: “Trong các năm 2010 và 2011, UBND huyện đã có văn bản xin UBND tỉnh cho chủ trương để thanh lý khối lượng gỗ thủy tùng trên, nhưng đến nay tỉnh chưa có chỉ đạo cụ thể”…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem