Gỡ “thẻ vàng” IUU: Quảng Trị ra “tối hậu thư” trước khi xử phạt lên tới 1 tỷ đồng với tàu cá vi phạm

Đất Lửa Thứ năm, ngày 10/09/2020 11:44 AM (GMT+7)
Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị cho biết, đến hết ngày 30/9/2020, nếu các chủ tàu, thuyền trưởng, nhất là tàu có chiều dài 15 mét trở lên, nếu không chấp hành quy định Luật Thuỷ sản năm 2017 sẽ bị xử phạt hành chính, mức cao nhất lên tới 1 tỷ đồng.
Bình luận 0

Ngày 10/9, Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa có công văn gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, các huyện trên địa bàn tỉnh, đề nghị phối hợp, chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Thuỷ sản 2017, chống khai thác bất hợp pháp (gọi tắt là IUU), góp phần gỡ "thẻ vàng" của Uỷ ban Châu Âu (EC).

Gỡ “thẻ vàng” EC: Quảng Trị ra “tối hậu thư” trước khi xử phạt lên tới 1 tỷ đồng với tàu cá vi phạm - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Theo Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị, hiện nay trên địa bàn vẫn còn tình trạng các tàu chưa chấp hành quy định chống khai thác bất hợp pháp; các tàu hết thời gian tham gia khai thác trên các vùng biển xa chưa chấp hành nghiêm các quy định như: Không thông báo tàu cập, rời cảng cho Ban quản lý cảng cá trước 1 giờ đồng hồ; vẫn còn tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình, đặc biệt 32 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên, đồng thời có công suất 90CV trở lên; không bật và không duy trì thiết bị giám sát hành trình hoạt động 24/24 giờ; không ghi và nộp nhật ký, báo cáo khai thác thuỷ sản đúng quy định…

Để khắc phục tình trạng trên nhằm chống khai thác bất hợp pháp, góp phần tháo gỡ "thẻ vàng" của EC, Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện ven biển trên địa bàn tỉnh thông báo rộng rãi, đến hết ngày 30/9/2020, nếu các chủ tàu, thuyền trường, nhất là khối tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên, nếu không chấp hành quy định Luật Thuỷ sản năm 2017, đặc biệt là quy định về chống khai thác bất hợp pháp thì Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị sẽ thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính, mức cao nhất lên đến 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Sở NNPTNT tỉnh sẽ đưa các tàu cá bị xử phạt hành chính vào danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp và đề nghị Tổng cục Thuỷ sản công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Mặc dù tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài đã giảm đáng kể nhưng từ đầu năm 2020 đến nay, vẫn xảy ra 54 vụ/86 tàu cá bị nước ngoài bắt giữ, xử lý (chủ yếu là do vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài) giảm 54 vụ/91 tàu so với cùng kỳ năm 2019.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem