Góc nhìn pháp lý vụ Giám đốc, Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên bị khởi tố

Q.Trung Thứ ba, ngày 27/12/2022 10:45 AM (GMT+7)
Chuyên gia pháp lý đã bình luận về vụ Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với một số lãnh đạo, cán bộ tại Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên cùng một số bị can khác về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Bình luận 0

Giám đốc, Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên bị khởi tố

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt để tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc và Nguyễn Thế Giang, Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Ngô Quyết, Bí thư huyện ủy Phú Bình, nguyên Giám đốc Sở Công thương cùng 3 người khác là lãnh đạo phòng thuộc các Sở Công Thương, TN&MT.

Góc nhìn pháp lý vụ Giám đốc, Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên bị khởi tố - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra bãi than lậu. Ảnh: CACC

Các bị can trên bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật hình sự. Các quyết định khởi tố, lệnh bắt để tạm giam các bị can trên đã được viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Được biết, việc khởi tố các bị can trên liên quan đến việc khai thác than trái phép.

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, pháp luật quy định tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ có thể được áp dụng với người có chức vụ, quyền hạn, thực hiện nhiệm vụ công nhưng vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái công vụ gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước từ 10 triệu đồng trở lên.

Căn cứ để khởi tố và hình phạt của Điều 356

Hình phạt của tội danh này thấp nhất là 1 năm tù và cao nhất là 15 năm tù. Trường hợp hành vi được xác định gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước từ 1 tỷ đồng trở lên, các bị can sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 10 đến 15 năm theo quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật hình sự nêu trên.

Theo ông Cường, đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản và công tác quản lý đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

Đến nay rất nhiều bị can đã bị khởi tố, xử lý về nhiều tội danh khác nhau, trong đó có các tội danh liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản và liên quan đến công tác quản lý ở địa phương.

Một số cán bộ thuộc Sở Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên và các đơn vị khác đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao dẫn đến sự việc ngày càng diễn biến phức tạp.

Kết quả điều tra hơn một năm qua cho thấy đã có dấu hiệu làm trái công vụ của cán bộ thuộc các đơn vị trên dẫn đến hậu quả sự việc khai thác trái phép, gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước.

Việc cơ quan điều tra mở rộng điều tra và xử lý triệt để đối với các cán bộ có liên quan là đúng với tinh thần chủ trương của Đảng và Nhà nước về đấu tranh phòng chống tham nhũng giai đoạn hiện nay.

Vị chuyên gia cho rằng, để buộc tội đối với các bị can, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân thúc đẩy các cán bộ thực hiện hành vi làm trái công vụ gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước.

Đồng thời, làm rõ ngoài tội danh đã bị khởi tố, những người này còn thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác hay không, hành vi có thỏa mãn dấu hiệu cấu thành các tội danh khác hay không để giải quyết vụ án một cách triệt để, công bằng, đúng pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem