Góc nhìn pháp lý vụ người đàn ông đốt tủ quần áo bạn gái gây cháy chung cư

Quang Trung Thứ ba, ngày 27/09/2022 14:26 PM (GMT+7)
Muốn bạn gái về nhà, Nguyễn Đình Hoàn Vũ đốt tủ quần áo để dọa, nhưng không ngờ ngọn lửa lan nhanh gây cháy căn hộ chung cư. Với hành vi trên, người này đang bị điều tra về tội hủy hoại tài sản.
Bình luận 0

Đốt tủ quần áo bạn gái gây cháy chung cư

Ngày 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Hoàn Vũ (sinh năm 1983 trú tại tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ về tội hủy hoại tài sản.

Góc nhìn pháp lý vụ người đàn ông đốt tủ quần áo bạn gái gây cháy chung cư - Ảnh 1.

Nguyễn Đình Hoàn Vũ, đối tượng đốt tủ quần áo bạn gái gây cháy chung cư. Ảnh: CACC

Theo đó, đêm 25/9, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được tin báo cháy tại chung cư NOCT tại phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Quá trình điều tra xác định, nguyên nhân nhân gây cháy là do Vũ đốt tủ quần áo.

Tại trụ sở công an, Vũ khai cách đây một thời gian có quen biết với chị N.T.L. Tháng 4/2022, Vũ từ Đồng Nai ra Hà Nội sống với chị L. tại căn hộ này. Quá trình chung sống, 2 người sau đó đã nảy sinh mâu thuẫn.

Tối 25/9, chị L. đi chơi, Vũ gọi điện nhưng chị này nói không về. Người đàn ông sau đó đốt tủ quần áo và quay clip gửi cho bạn gái với hy vọng chị L. sẽ lo lắng và về nhà.

Tuy nhiên, ngọn lửa sau đó bùng phát nhanh đã lan ra cả phòng ngủ. Cột khói đen bốc lên nhiều tầng phía trên của chung cư.

Quy định về hành vi hủy hoại tài sản

Bình luận về hành vi mà Vũ đang bị điều tra, luật gia Nguyễn Thị Quỳnh Thơ (Văn phòng luật sư Interla) cho biết, hủy hoại tài sản có thể hiểu là hành vi làm cho tài sản của người khác bị thiệt hại đến mức làm mất hẳn giá trị hoặc mất hẳn công năng, giá trị sử dụng hoặc bị tiêu hủy hoàn toàn.

Đây là hành vi thuộc nhóm tội xâm phạm quyền sở hữu tài sản như các tội cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và một số tội khác về bảo vệ quyền sở hữu tài sản…

Dưới góc độ pháp lý, hình phạt với hành vi này được quy định tại Điều 178 Bộ luật hình sự 2015. Theo đó, đối tượng vi phạm có thể đối diện với mức xử lý hành chính về tiền cao nhất lên tới 50 triệu đồng.

Trường hợp đủ yếu tố xác định tội hình sự, tùy tính chất mức độ mà người thực hiện hành vi có thể phải đối diện với mức xử phạt phạt thấp nhất là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, cao nhất là từ 10 đến 20 năm tù.

Theo bà Thơ, hậu quả là yếu tố bắt buộc phải có ở tội này, thiệt hại từ 2 triệu trở lên sẽ có thể bị xử lý hình sự. Nếu chưa có hậu quả xảy ra sẽ chưa cấu thành tội phạm và hành vi cũng không có giai đoạn phạm tội chưa đạt và chuẩn bị phạm tội.

Người phạm tội hủy hoại tài sản của người khác thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý. Nghĩa là người thực hiện hành vi nhận thức rõ việc làm của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả và mong muốn hậu quả xảy ra hoặc nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra.

Người phạm tội huỷ hoại tài sản xuất phát từ nhiều động cơ khác nhau như để trả thù, vì ghen tuông.... Tuy nhiên động cơ không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành, mà nó chỉ có ý nghĩa trong việc xác định tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm.

"Sau quá trình điều tra, tùy tính chất mức độ mà người thực hiện hành vi hủy hoại tài sản có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự với các mức xử phạt như đã phân tích ở trên" – nữ luật gia cho biết.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem