Google giúp 30 nghìn nông dân Việt Nam sử dụng thành thạo Internet

Đức Thịnh Thứ sáu, ngày 26/05/2017 16:11 PM (GMT+7)
Sáng nay 26.5, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) và Tập đoàn Google tổ chức hội thảo khởi động Dự án: “Nâng cao năng lực sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và internet cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân Việt Nam”.
Bình luận 0

Theo kế hoạch dự án, trong thời gian 3 năm từ 2017-2020, Tập đoàn Google sẽ phối hợp với Hội NDVN hỗ trợ về công nghệ thông tin cho cán bộ, hội viên nông dân ở 9 tỉnh gồm Lai Châu, Bắc Giang, Nam Định, Nghệ An, Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Tháp, Tiền Giang và Bạc Liêu.

img

Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn phát biểu tại hội thảo.

“Cụ thể, Google sẽ giúp Hội NDVN đào tạo 40 tập huấn viên và 500 cán bộ hội - những người sẽ trực tiếp đào tạo cho 10.000 nông dân thông qua các buổi đào tạo ngoại tuyến. Dự kiến hoạt động này sẽ đồng thời mang lại lợi ích cho 20.000 nông dân khác thông qua đào tạo trực tiếp”, lãnh đạo Ban Hợp tác Quốc tế T.Ư Hội NDVN thông tin.

img

Chia sẻ tại buổi hội thảo, ông Eric Schmidt - Chủ tịch Tập đoàn Alphabet của Google cho biết, ông rất ấn tượng với hình ảnh người nông dân ở Hà Nam sử dụng Google để bán cá kho làng Vũ Đại

Phát biểu tại hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn cho biết, gần 50% lao động Việt Nam làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, biến đối khí hậu, nông dân Việt Nam đã, đang và được dự báo sẽ tiếp tục chịu nhiều áp lực, thách thức. Việc Hội NDVN hợp tác với Tập đoàn Google đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ hội viên nông dân về ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp sẽ góp phần giải quyết khó khăn, thách thức của nông dân.

img

Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn (giữa) cùng Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, lãnh đạo Tập đoàn Google và nông dân Việt Nam chạm tay vào quả cầu khởi động dự án.

“Thực hiện thành công dự án này, cán bộ và nông dân Việt Nam có thể sử dụng thành thạo các thao tác, công cụ sử dụng Google trong việc tìm kiếm, chia sẻ, áp dụng các kiến thức, kinh nghiệm, sáng kiến và công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản, giúp nông dân nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống”, Chủ tịch Lại Xuân Môn bày tỏ.

img

Toàn cảnh hội thảo khởi động dự án nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất nông nghiệp cho cán bộ, hội viên Hội NDVN.

Chia sẻ tại buổi hội thảo, ông Eric Schmidt - Chủ tịch Tập đoàn Alphabet của Google cho biết, ông rất ấn tượng với hình ảnh người nông dân ở Hà Nam sử dụng Google để bán cá kho làng Vũ Đại. Những câu chuyện như vậy đã trở thành điển hình và cần được nhân rộng để mỗi người nông dân Việt Nam có cơ hội được áp dụng công nghệ thông tin nâng cao kiến thức và thu nhập từ các sản phẩm do chính tay họ sản xuất. Vì thế, Google tin rằng, qua dự án này, nông nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội phát triển, nông dân Việt Nam khai phá hết tiềm năng trên mọi phương diện.

Được biết, có 3 cấp đào tạo cho nông dân Việt Nam là cơ bản, trung cấp và nâng cao. Tùy theo trình độ mà mỗi nông dân sẽ được sắp xếp lớp đào tạo phù hợp. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem