Gửi tiết kiệm có còn hiệu quả?

Thứ tư, ngày 26/03/2014 09:00 AM (GMT+7)
Trần lãi suất tiền gửi đã được nhiều ngân hàng hạ xuống để kéo giảm mặt bằng lãi suất thị trường. Nhiều người có tiền nhàn rỗi băn khoăn liệu có tiếp tục gửi tiết kiệm hay chuyển qua kênh đầu tư vàng, chứng khoán, bất động sản...?
Bình luận 0
Gửi tiết kiệm vẫn “nóng”

Theo thống kê, doanh số gửi tiết kiệm toàn hệ thống HDBank tăng lên rõ rệt trong những tháng đầu năm. Tháng 1, doanh số tiền gửi tăng 3,67% so với tháng trước. Đặc biệt xu hướng gửi tiền tăng mạnh sau kỳ nghỉ Tết. Chiếm phần lớn trong số đó là những khách hàng gửi tiền kỳ hạn dài.

img

Lý giải hiện tượng này, đại diện HDBank cho biết, nhiều khách hàng đã cân đối được từ nguồn tiền thưởng Tết, tiền dành dụm được trong năm... nên họ đưa số tiền đó đến gửi vào ngân hàng. Ngoài ra, trong bối cảnh hiện tại, khi bất động sản, chứng khoán, vàng chưa nhìn rõ xu hướng tăng trưởng thì tiền gửi tiết kiệm vẫn là lựa chọn tối ưu nếu cân nhắc giữa lợi nhuận và rủi ro.

Đón được dòng tiền nhàn rỗi của người dân sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán, các ngân hàng đồng loạt tung chương trình khuyến mãi hấp dẫn khách hàng. Khách hàng gửi tiền không những được tặng quà, được bốc thăm trúng thưởng mà còn có thể được tặng vàng.

Như ở HDBank, ngân hàng này đang triển khai chương trình “Quà tặng hết ý- Trúng vàng nguyên ký” từ nay đến 05.04.2014. Chỉ cần tài khoản tiết kiệm dài hạn từ 5 triệu đồng hoặc 250 USD tại các điểm kinh doanh của HDBank trên toàn quốc, khách hàng sẽ được nhận mã số dự thưởng để tham gia quay số cuối kỳ trúng giải Đặc biệt lên đến 1 kg vàng SJC. Không chỉ một giải Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội trúng thưởng các giải vàng khác gồm 6 giải Nhất, mỗi giải 1 lượng vàng, 30 giải Nhì mỗi giải 1 chỉ vàng, 90 giải Khuyến khích mỗi giải 1 triệu đồng.

Ngoài ra, khách hàng còn được nhận ngay thẻ cào trúng thưởng các vật dụng gia đình cao cấp như ly sứ cao cấp, tô sứ bền đẹp, bộ dĩa HDBank…

Tăng niềm tin …

Đưa ra lời khuyên đầu năm mới, Thống đốc NHNN nhấn mạnh: “Niềm tin vào chính sách tiền tệ của NHNN nói riêng và điều hành vĩ mô của Chính phủ nói chung đang tăng lên. Người dân có thể tin tưởng gửi tiền vào hệ thống ngân hàng, không những ích nước mà bản thân người dân cũng có lợi” (Báo điện tử Chính phủ, 31.1.2014).

Phân tích những ưu thế khi gửi tiết kiệm, các chuyên gia kinh tế cho hay, thực tế gửi tiền vào ngân hàng năm 2013 là một năm thắng lớn. Trong khi lạm phát cả năm qua ở mức hơn 6,04% thì lãi suất tiền gửi 7%/năm, rõ ràng là đồng tiền đã được đảm bảo an toàn và có lãi.

Năm 2013 là năm nền kinh tế bắt đầu tiến hành chống vàng hoá, đô la hóa mà tiền gửi đã thắng như vậy, bước sang năm 2014, với thế chủ động được và kế thừa mạch của năm 2013, chắc chắn gửi tiền đồng sẽ còn tốt hơn, nhất là khi kinh tế Việt Nam và thế giới đều đã ổn định, các yếu tố tỉ giá, lãi suất đã được kiểm soát. Mặt khác, mục tiêu lạm phát năm 2014 khoảng 7% và GDP là 5,8% thì với mức lãi suất như hiện tại sẽ tạo ra một thế vững chãi theo mức lãi suất thực dương, người gửi tiền càng có lợi.

Trong bối cảnh đó, những ngân hàng uy tín với những chương trình ưu đãi hấp dẫn như “Quà tặng hết ý- Trúng vàng nguyên ký” của HDBank sẽ là lựa chọn hàng đầu của khách hàng gửi tiền.
Him Lam (Him Lam)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem