• Giới chức y tế bang Texas, Mỹ, thông báo nữ y tá Mỹ gốc Việt Nina Phạm đã được chữa khỏi Ebola.
  • Nữ nhân viên y tế gốc Việt Nina Pham sẽ không bị lây bệnh nếu một đội phản ứng đặc biệt có mặt tại Dallas vào thời điểm đó để cung cấp những kỹ năng cần thiết trong việc điều trị bệnh nhân mắc Ebola cho các nhân viên y tế.
  • Ngày 5.9, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, theo tin từ Tổ chức Y tế thế giới, trong vài ngày qua, số ca mắc Ebola tại 4 nước Tây Phi đã gia tăng nhanh chóng. 
  • Ngày 3.9, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, theo tin từ Tổ chức Y tế thế giới, chủng virus Ebola tìm thấy từ các ca bệnh tại Cộng hòa dân chủ Congo không giống với chủng virus đang gây đại dịch ở 4 nước Tây Phi.
  • Ngày 31.8, một quan chức Thụy Điển cho biết đã phát hiện một trường hợp nghi nhiễm virus Ebola ở thủ đô Stockholm.
  •  Nguy cơ lây nhiễm virus Ebola trong thời gian một chuyến bay là không cao, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) và một số các tổ chức quốc tế khác tuyên bố điều này trong một thông cáo chung đăng trên trang web của Rostourism.
  • Cơ quan y tế thành phố Kenema- nơi đang xảy ra ổ dịch Ebola ở Sierra Leone cho biết, virus tử thần bắt đầu lây lan từ làng Sokoma ở biên giới với Guinea do một người phụ nữ bị nhiễm bệnh và tự xưng là “thần y” có năng lực chữa được Ebola.
  • Chiều 15.8, trao đổi với PV từ Accra (Ghana), chị Nguyễn Kim Thanh hiện đang làm kinh doanh tại đây cho biết, bà con người Việt tại Leberia - 1 trong 4 nước đang có dịch Ebola nghiêm trọng nhất đang rất lo lắng.
  • “Cứ 3 giờ chiều hàng ngày, những người thoát khỏi lưỡi hái của tử thần Ebola được giải phóng khỏi trung tâm điều trị Ebola với tờ giấy chứng nhận “được sống”. Đó là niềm vui bất tận của những người làm công việc cứu trợ như chúng tôi”- Jo Dunlop - chuyên gia tư vấn của UNICEF tại Sierra Leone kể lại.
  • Tờ Pravda của Nga ngày 11.8 đã có bài viết gây chấn động dư luận thế giới khi đặt ra những nghi vấn cho rằng, có khả năng virus chết người Ebola là do Mỹ tạo ra để sử dụng như một loại vũ khí sinh học.