Chủng virus Ebola ở Congo khác Tây Phi

Tuấn Kiệt - Quốc Ngọc Thứ năm, ngày 04/09/2014 05:07 AM (GMT+7)
Ngày 3.9, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, theo tin từ Tổ chức Y tế thế giới, chủng virus Ebola tìm thấy từ các ca bệnh tại Cộng hòa dân chủ Congo không giống với chủng virus đang gây đại dịch ở 4 nước Tây Phi.
Bình luận 0

 Trước đó, tại Congo cũng đã có 53 trường hợp có triệu chứng bệnh do virus Ebola trong đó 31 ca tử vong. Tuy nhiên, điều tra dịch tễ và chủng virus tìm được cho thấy, dịch bùng phát tại Congo là khác nhau, riêng rẽ và không có mối liên hệ nào với vụ dịch hiện đang xảy ra tại Tây Phi. WHO cũng khẳng định việc cộng tác giữa Chính phủ và các đối tác chính là rất chặt chẽ. Đây là vụ dịch Ebola lần thứ 7 đã xảy ra tại Congo kể từ năm 1976. Cũng theo WHO, tính đến 28.8, tại 4 nước Tây Phi (Guinea, Liberia, Nigeria, Sierra Leone) đã ghi nhận gần 3.100 ca nhiễm virus Ebola, trong đó có 1.552 ca tử vong. Tuy nhiên, theo WHO, số ca mắc Ebola trên thực tế có thể cao gấp 2-3 lần so với báo cáo. Dự tính số nhiễm Ebola có thể tăng tới 20.000 người.

Theo Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, tính từ ngày 11.8 đến nay, đã có 142 hành khách đến thành phố từ vùng dịch Ebola phải khai báo y tế qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất. Đồng thời, cũng đã có 6 khách nhập cảnh trở về nước. Đa số không có địa chỉ cụ thể, ghi tên khách sạn chung chung. Ngoài ra, vấn đề bất đồng ngôn ngữ cũng là một trở ngại trong công tác giám sát.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem