Nữ “thần y” gieo rắc bệnh Ebola

Mai Tiến Dũng Thứ năm, ngày 21/08/2014 07:00 AM (GMT+7)
Cơ quan y tế thành phố Kenema- nơi đang xảy ra ổ dịch Ebola ở Sierra Leone cho biết, virus tử thần bắt đầu lây lan từ làng Sokoma ở biên giới với Guinea do một người phụ nữ bị nhiễm bệnh và tự xưng là “thần y” có năng lực chữa được Ebola.
Bình luận 0

Chữa Ebola bằng cỏ dại

Người phụ nữ được giấu tên này là một cư dân của bộ tộc Kissi sống ở vùng miền đông xa xôi Sokoma. Bà ta tuyên bố rằng, mình có phép thuật và năng lượng siêu nhiên, cùng với một loại cây cỏ vô cùng “quý hiếm” có thể chữa được bệnh do virus Ebola gây ra. Lập tức hàng loạt người nhiễm bệnh từ Guinea vượt biên giới sang làng Sokoma để nhờ “thần y” này chữa bệnh. Tuy nhiên, ông Mohamed Vandi- quan chức y tế thành phố Kenema cho biết, chính “thần y” cũng nhiễm virus Ebola và bị tử vong.

Trong các đám tang của bà này, như bất kỳ đám tang nào của người dân Tây Phi, người dân địa phương có tục lệ chạm vào cơ thể người chết. Trước đó, thi thể “thần y” còn được tắm rửa bằng tay. Đó là lý do dịch bệnh lây lan từ đám tang “thần y” này lan ra nhiều vùng. Chính quyền Sierra Leone xác định “thần y” này là nguồn lây bệnh số một.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hiện đã có hơn 1.220 người thiệt mạng vì virus Ebola ở Tây Phi. Chỉ riêng ở Sierra Leone đã có 848 người nhiễm bệnh và 365 người thiệt mạng do lời hứa được cứu sống nhờ loại cỏ dại thần dược. Dịch lan tới thành phố Kenema có 190.000 dân từ ngày 17.7. Tính đến nay đã có 277 người chết ở Kenema.

Còn gian nan

WHO cho biết đã có những tín hiệu tích cực trong cuộc chiến ngăn chặn dịch bệnh do virus Ebola tại các nước Tây Phi, song tình hình bùng phát dịch vẫn chưa được kiểm soát. Theo WHO, cùng lúc tại 2 nước Nigeria và Guinea đã ghi nhận những tiến bộ trong việc kiểm soát sự lan truyền dịch bệnh Ebola. Tình hình tại thành phố Lagos của Nigeria, nơi ghi nhận trường hợp lây nhiễm đầu tiên vào tháng 7 cũng đang có dấu hiệu khả quan.

Hiện đã xác nhận tất cả 12 trường hợp nhiễm bệnh tại đây đều lây từ một nguồn, đó là một khách du lịch người Mỹ bay tới Nigeria ngày 25.7 từ Liberia, nơi dịch bệnh đang ở mức cao. WHO nhấn mạnh các biện pháp được áp dụng sau đó để theo dõi tất cả những người có tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh tại Nigeria là có hiệu quả, từ đó tạo hy vọng có thể ngăn chặn virus lây lan tại Nigeria.

Tuy nhiên, WHO cho rằng dịch Ebola sẽ còn tiếp diễn một thời gian. WHO cũng cho rằng, tiến bộ đạt được là rất mong manh và có nguy cơ dịch Ebola sẽ bùng phát trở lại. Dịch bệnh khởi nguồn từ Guinea hồi tháng 2 vừa qua và từ đó đã lan ra Liberia, Sierra Leone và Nigeria.

Tuy nhiên, WHO nói nguy cơ lây nhiễm Ebola khi du lịch đường hàng không là rất thấp vì bệnh này không truyền qua đường không khí. WHO cho rằng một trong các thách thức lớn nhất là bệnh dịch xảy ra tại những nước nghèo khó, hệ thống y tế yếu kém, thiếu y bác sĩ.

Đặc biệt, việc thiếu kiến thức y tế, người dân truyền tin đồn cho nhau uống dung dịch muối, uống nước lá cây… sẽ hết bệnh Ebola cũng khiến nhiều người tử vong.

   Trong thời gian từ ngày 14-16.8, Liberia ghi nhận nhiều ca tử vong nhất với 53 người, tiếp đến là Sierra Leone 17 người và Guinea 14 người.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem