Hà Giang: Hoa tam giác mạch nở rộ, du khách ngẩn ngơ không muốn về

Đình Việt - Văn Tuyến Thứ năm, ngày 02/11/2017 14:39 PM (GMT+7)
Sắc hồng của hoa tam giác mạch hòa với cảnh thiên nhiên thơ mộng, hùng vĩ, khiến khung cảnh Hà Giang vốn đã đẹp nay càng thêm quyến rũ, lộng lẫy và bắt mắt hơn.
Bình luận 0

img

Cứ vào dịp cuối tháng 10, đầu tháng 11 hàng năm, cả đất trời Hà Giang lại khoác lên mình "chiếc áo" hồng mộng mơ, quyến rũ  bởi màu hoa tam giác mạch.

img

Hoa tam giác mạch bao phủ khắp các cung đường.

img

Những thảm tam giác mạch sẽ chuyển màu kỳ diệu, tạo nên bức tranh đa sắc giữa khung cảnh núi rừng. Ở Hà Giang, tam giác mạch tập trung nhiều nhất tại các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Đồng Văn.

img

Sắc hồng của hoa tam giác mạch hòa với cảnh thiên nhiên thơ mộng, hùng vĩ , khiến khung cảnh Hà Giang vốn đã đẹp nay càng thêm quyến rũ, lộng lẫy và bắt mắt hơn. 

img

Hoa tam giác mạch có tuổi đời rất thấp, chỉ nở rộ trong vài tuần rồi nhanh chóng tàn. Hoa nở đẹp nhất là vào cuối tháng 10, đầu tháng 11.

img

Vẻ đẹp của tam giác mạch thu hút được rất nhiều khách du lịch đến thăm. Thời điểm loài hoa đặc trưng của xứ đá tai mèo vươn mình khoe sắc cũng là lúc tiếng gọi từ cao nguyên lại thổn thức trong tâm hồn những ai đam mê xê dịch.

img

Ở vùng Tây Bắc, hoa tam giác mạch có ở nhiều nơi, nhưng có lẽ đẹp nhất vẫn là ở Hà Giang.

img

img

Trong lớp sương thu của ngày mới, những cánh hoa tam giác mạch hiện lên mờ ảo giữa trùng điệp núi non.

img

Một du khách thích thú ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp cùng tam giác mạch.

img

Dịp này, những cánh đồng hoa tam giác mạch cũng thu hút được rất nhiều tay máy chuyên và không chuyên về sáng tác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem