Hà Giang: “Hồi sinh” cây cầu gần 100 năm tuổi

Nguyệt Minh - Bảo Yến Thứ tư, ngày 19/01/2022 14:16 PM (GMT+7)
Sáng 18/1, đoàn từ thiện Báo NTNN/Dân Việt đã đến khánh thành cây cầu mới tại xã Nam Sơn, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.
Bình luận 0

Giải cứu cây cầu treo đã mục nát

Cách đây không lâu, Dân Việt đã đăng tải bài viết "Hà Giang: Cầu treo bằng gỗ mục nát, người dân bản vùng cao "kêu cứu" thu hút sự quan tâm của độc giả. Nội dung bài viết này đề cập đến cây cầu treo nối liền 3 thôn: 6 Seo Phìn, thôn 7 Lùng Thàng, thôn 8 Tả Phìn (xã Nam Sơn, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) bị xuống cấp trầm trọng, không thể đảm bảo an toàn cho người dân nhất là trong mùa mưa bão.

Hà Giang: “Hồi sinh” cây cầu gần 100 năm tuổi - Ảnh 1.

Đoàn thiện nguyện gồm báo NTNN/Dân Việt đến kiểm tra chất lượng cây cầu mới tại xã Nam Sơn, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Nguyệt Minh

Cụ thể, cây cầu với các ván gỗ nối với nhau có tình trạng bong đinh, gãy và mục nát. Nhiều bản lề 2 bên cầu đã bị hư hỏng nặng nề khiến cho việc đi lại của bà con không tránh khỏi sự cố, nguy hiểm, nhất là trong mùa mưa lũ. Đặc biệt là đối với các em nhỏ khi hằng ngày phải đi qua cầu để đến trường.

Vừa di chuyển qua cây cầu gần 100 tuổi này, anh Hoàng Văn Nội – người dân xã Nam Sơn thừa nhận: "Nhiều khi tôi đi bộ ngày nắng ráo cũng phải đi thật cẩn thận chứ chưa nói đến ngày mưa bão. Bởi, nếu không để ý là có thể trượt chân vào những chỗ mất ván, gỗ bị bong đinh…".

Hà Giang: “Hồi sinh” cây cầu gần 100 năm tuổi - Ảnh 2.

Đại diện chính quyền xã Nam Sơn và đoàn thiện nguyện gồm báo NTNN/Dân Việt cùng khánh thành cây cầu mới, kiên cố bằng sắt thép. Ảnh: Nguyệt Minh

Theo ông Triệu Sành Quấy – Bí thư đảng ủy xã Nam Sơn cho biết, trong quá trình người dân di chuyển qua cây cầu gần 100 tuổi này đã xảy ra một số tai nạn khá nghiêm trọng. "May mắn là chưa có vụ tai nạn nào thiệt hại đến tính mạng người dân. Cây cầu có vai trò quan trọng trong cuộc sống của bà con xã Nam Sơn và đặc biệt là 3 thôn: 6 Seo Phìn, thôn 7 Lùng Thàng, thôn 8 Tả Phìn. Hằng ngày, nhiều học sinh và bà con nơi đây đều phải đi qua cầu thường xuyên. Nếu không có cây cầu thì đời sống của bà con sẽ rất khó khăn".

Cây cầu gần 100 năm tuổi được "thay áo mới"

Sau khoảng thời gian 5 tháng kể từ khi đăng tải bài viết trên, Báo NTNN/Dân Việt và nhiều nhà tài trợ đã hỗ trợ xã Nam Sơn tổng cộng 70 triệu đồng và nguồn xã hội hóa của xã để sửa sang thay bằng những tấm thép, đảm bảo an toàn cho bà con tại xã Nam Sơn.

Theo đó, cây cầu đã được thi công và hoàn thiện trong vòng 15 ngày. Tổng chi phí của cây cầu là 105 triệu đồng, trong đó bao gồm 70 triệu đồng được nhận từ nhà tài trợ và nguồn tiền xã hội hóa do UBND xã Nam Sơn huy động người dân đóng góp.

Hà Giang: “Hồi sinh” cây cầu gần 100 năm tuổi - Ảnh 3.

Các em học sinh tại xã Nam Sơn vui mừng vì từ nay đã được đến trường trên cây cầu mới. Ảnh: Nguyệt Minh

Ông Thèn Xuân Tiến – Chủ tịch UBND xã Nam Sơn cho biết: "Chính quyền xã và nhân dân đã có kế hoạch sửa sang, gia cố cây cầu từ lâu, tuy nhiên phải hoãn lại vì không có đủ kinh phí. Tổng số tiền của bà con cùng chính quyền xã huy động cũng chỉ có khoảng 30 triệu đồng. Chính quyền xã cũng còn nhiều khó khăn nên không thể làm gì hơn.

Khi được quý Báo NTNN/Dân Việt báo tin địa phương được các nhà tài trợ ủng hộ số tiền để sửa chữa cây cầu cho người dân đi lại, chúng tôi đã rất vui mừng vì có cây cầu treo đến nay mới có thể hoàn thành".

Hà Giang: “Hồi sinh” cây cầu gần 100 năm tuổi - Ảnh 4.

Người dân xã Nam Sơn đã thoải mái đi xe máy trên cây cầu mới khánh thành dịp trước Tết Nguyên đán 2022. Ảnh: Nguyệt Minh

Được biết, chính quyền xã và người dân đã bắt tay ngay vào việc xây dựng cây cầu mới chỉ sau 1 tuần sau khi nhận được hỗ trợ. Bà con nhân dân ai nấy đều cố gắng góp một phần sức lực để công trình có thể hoàn thiện một cách tốt nhất. Kết quả cây cầu đã hoàn thiện nhanh hơn so với tiến độ và chỉ mất 15 ngày.

Cây cầu gỗ cũ kỹ đã được thay thế bằng một cây cầu sắt thép kiên cố và vững chắc. Không còn nỗi lo khi đi trên cây cầu ngả nghiêng những miếng ván gỗ gãy mòn, những sợi cáp treo hoen gỉ. Hiện tại, người dân xã Nam Sơn đã có thể vững bước đi trên cây cầu kiên cố bằng sắt bằng thép. Có thể bớt đi một phần nỗi lo mỗi mùa lũ về, dòng nước xiết chảy cuộn dưới chân cầu.

Hà Giang: “Hồi sinh” cây cầu gần 100 năm tuổi - Ảnh 5.

Cây cầu treo bằng gỗ đã mục nát không còn đảm bảo an toàn cho bà con 3 xã Nam Sơn đi lại. Ảnh: NVCC

Hà Giang: “Hồi sinh” cây cầu gần 100 năm tuổi - Ảnh 5.

Cây cầu mới kiên cố với những tấm thép lớn thay thế cho mặt cầu bằng gỗ mục nát có tuổi gần 100 năm. Ảnh: Nguyệt Minh

"Cây cầu mới như mở ra một cuộc sống mới tươi đẹp cho người dân nơi đây. Tôi có thể yên tâm đi qua cầu mà không cần phải lo lắng nữa. Đặc biệt là khi Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang cận kề, bà con yên tâm đi lại hơn trên cây cầu này", anh Lý Thành Đạt - người dân thôn 7 Lùng Thàng chia sẻ.

Cây cầu gần 100 tuổi như được "thay áo mới" giúp cho người dân, học sinh đến trường thuận tiện hơn. Ông Thèn Xuân Tiến cũng cho biết thêm: "Ngoài việc mang lại sự an tâm cho bà con trong quá trình di chuyển, cây cầu mới hứa hẹn sẽ giúp điều kiện du lịch của xã phát triển hơn. Bởi, đây là cây cầu nối vào điểm du lịch của xã.

Tôi thay mặt người dân, gửi lời cảm ơn chân thành đến các mạnh thường quân và Báo NTNN/Dân Việt. Đối với chúng tôi, Tết năm nay có cây cầu mới như vậy đã rộn ràng, đong đầy yêu thương, vui tươi hơn rất nhiều".

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt xin trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng chương trình: Công ty cổ phần bất động sản BIM; Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn; Ông Nguyễn Hoàng Nam - Tây Hồ, Hà Nội; Ông Nguyễn Ngọc Hải - Gia Lâm, Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem