Hà Nam: Hai nam thanh niên trùm áo chống nắng, bịt kín mặt táo tợn cướp điện thoại giữa ban ngày

Việt Sáng Thứ hai, ngày 23/08/2021 12:31 PM (GMT+7)
Ngày 23/8, Công an huyện Thanh Liêm (Hà Nam) cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng Bùi Quang Dũng (SN 2004, trú tại huyện Thanh Liêm) và Nguyễn Đức Thiện (SN 2001, trú tại TP. Phủ Lý) về hành vi “cướp giật tài sản”.
Bình luận 0

Cụ thể, trưa ngày 21/8, Công an huyện Thanh Liêm (Hà Nam) nhận được tin báo tại cửa hàng điện thoại trên địa bàn thôn Nga, xã Liêm Thuận xảy ra vụ cướp giật tài sản.

Ngay lập tức, Công an huyện Thanh Liêm đã huy động 100% cán bộ, chiến sỹ, triển khai 3 mũi trinh sát tăng cường xuống các địa bàn nắm tình hình, và xác định đối tượng nghi vấn. 

Đồng thời phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để nhân dân phối hợp, cung cấp thông tin cho lực lượng Công an.

hà nam a.jpg

Cửa hàng điện thoại trên địa bàn thôn Nga, xã Liêm Thuận, nơi xảy ra vụ cướp giật tài sản. Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam.

Lực lượng chức năng cho biết, việc truy tìm các đối tượng rất khó khăn, bởi hệ thống camera tại cửa hàng điện thoại bị hỏng, các đối tượng sử dụng áo chống nắng, đeo khẩu trang kín mặt và điều khiển xe máy không biển số.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong đêm ngày 21/8, Công an huyện Thanh Liêm đã phối hợp với Công an phường Quang Trung, Công an xã Liêm Chung, TP. Phủ Lý; Công an xã Liêm Thuận bắt gọn các đối tượng gồm Bùi Quang Dũng (SN 2004), trú tại thôn Mậu Chử, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm và Nguyễn Đức Thiện (SN 2001), trú tại xóm 4, Liêm Chung, TP. Phủ Lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Lực lượng chức năng thu giữ gồm 2 chiếc điện thoại Iphone XS Max và chiếc xe máy là phương tiện gây án.

hà nam.jpg

Lực lượng chức năng thu giữ gồm 2 chiếc điện thoại Iphone XS Max và chiếc xe máy là phương tiện gây án. Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam.

Tại cơ quan Công an, Dũng và Thiện khai nhận, do không có tiền trả nợ, Dũng đã rủ Thiện đi cướp tài sản.

Cả hai đi xe máy chở nhau đến cửa hàng điện thoại di động tại thôn Nga, xã Liêm Thuận giả vờ mua điện thoại. Do có sự thống nhất, Dũng bảo Thiện dừng xe ở ngoài, nổ máy sẵn, còn y đi vào cửa hàng vờ mua rồi cướp giật.

Để thực hiện hành vi của mình, Dũng yêu cầu chủ cửa hàng cho mình xem 2 chiếc điện thoại Iphone XS Max và lợi dụng lúc chủ cửa hàng sơ xuất, Dũng đã cầm 2 chiếc điện thoại bỏ chạy ra ngoài lên xe của Thiện đang đợi bỏ chạy về hướng TP. Phủ Lý.

Qua trình bỏ chạy tìm cửa hàng để bán “chiến lợi phẩm”, các đối tượng đi xe máy lòng vòng qua nhiều cánh đồng ở địa bàn các xã lân cận mà không đi theo đường quốc lộ nhằm tránh bị camera an ninh thu được hình ảnh, và khi đến cửa hàng điện thoại thuộc phường Quang Trung, TP. Phủ Lý thì mang vào bán.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem