Hà Nam: Nam thanh niên đi cắt tóc rồi "cuỗm" luôn điện thoại chủ quán

Việt Sáng Thứ tư, ngày 08/09/2021 18:13 PM (GMT+7)
Nguyễn Văn Tuyền (sinh năm 1983, tạm trú tại Kim Bảng, Hà Nam) đến quán của chị Đỗ Thị Hảo để cắt tóc rồi ăn trộm luôn chiếc điện thoại của chủ quán.
Bình luận 0

Ngày 8/9, Công an huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) cho biết vừa tạm giữ hình sự, để điều tra đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, trưa ngày 2/9, đối tượng Nguyễn Văn Tuyền (sinh năm 1983), thường trú tại huyện Ứng Hòa (Hà Nội), tạm trú tại xã Đại Cương, huyện Kim Bảng đến quán của chị Đỗ Thị Hảo (thôn Tùng Quang, xã Đại Cương) để cắt tóc.

Hà Nam: Nam thanh niên đi cắt tóc rồi "cuỗm" luôn điện thoại chủ quán - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuyền (sinh năm 1983) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam.

Tại đây, đối tượng Tuyền nhân sở hở của chị Hảo đã nhanh tay lấy trộm một chiếc điện thoại trj giá 2,4 triệu đồng.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng  đã đấu tranh, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của Tuyền.

Hiện, công an xã Đai Cương đã bàn giao đối tượng và hồ sơ vụ án cho công an huyện Kim Bảng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Luật sư Quách Thành Lực - Đoàn LS TP Hà Nội cho biết, điều 173, Bộ luật Hình sự 2015 quy định rõ về tội trộm cắp tài sản:

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

đ) Tài sản là di vật, cổ vật.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Tài sản là bảo vật quốc gia;

g) Tái phạm nguy hiểm...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem