Hà Nội: 1km đê, 10 điểm vi phạm

Thứ tư, ngày 18/08/2010 08:27 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tại Hà Nội, hiện có trên 20 tuyến đê từ cấp đặc biệt đến cấp IV với chiều dài gần 470km, và tồn tại khoảng 4.700 trường hợp vi phạm Luật Đê điều và Pháp lệnh PCLB, tức là cứ mỗi một km có tới 10 điểm vi phạm.
Bình luận 0
img
Hàng loạt vụ vi phạm đê điều vẫn diễn ra trên các tuyến đê thuộc địa phận TP. Hà Nội.

Trong số này, có 440 vụ vi phạm phát sinh trong năm 2009, riêng 6 tháng đầu năm 2010 phát sinh thêm 177 vụ vi phạm mới. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm rất chậm, đến tháng 6-2010, cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương mới xử lý được 62 vụ vi phạm phát sinh trong các năm 2009 và 2010.

Kết quả kiểm tra của Bộ NN&PTNT cho thấy, số vụ việc vi phạm trên các tuyến đê rất đa dạng, trong đó điển hình như xây dựng nhà xưởng, kho bãi; đổ phế thải, vật liệu xây dựng, xây dựng nhà cửa, lều lán tạm trên mặt đê, thân đê; xây lò gạch trong phạm vi hành lang bảo vệ đê... Trong đó, vi phạm tập trung nhiều tại các địa phương như Ứng Hòa, Đan Phượng, Phú Xuyên, Hoài Đức...

Đặc biệt, theo kết luận của Đoàn kiểm tra, nhiều vụ vi phạm với tính chất nghiêm trọng, phức tạp, lại do thời gian kéo dài nên không thể xử lý dứt điểm được, chẳng hạn như trên địa bàn huyện Phú Xuyên, tại số nơi như thị trấn Minh Phú, xã Văn Nhân, Hồng Thái…

Chính quyền địa phương còn ký hợp đồng với các đơn vị, cá nhân để xây dựng 35 lò gạch kép ngoài bãi sông. Thêm vào đó, các chủ lò gạch khai thác đất ngoài bãi sông mà không được cấp có thẩm quyền cho phép, tự ý “xẻ” đê làm đốc cho các phương tiện lên xuống lò gạch. Cũng trên địa bàn huyện này còn có 7 bãi tập kết, trung chuyển vật liệu trên bãi sông không được cấp có thẩm quyền cấp phép gây cản trở khả năng thoát lũ, mất an toàn cho đê.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem