“Cháy” hàng gà Đông Tảo

Thuận Hải Thứ ba, ngày 14/01/2014 08:45 AM (GMT+7)
Sản phẩm gà Đông Tảo nuôi tại khu vực Đồng Nai năm nay được giá mạnh khi lượng khách hàng đăng ký mua nhiều.
Bình luận 0
Sản phẩm gà Đông Tảo tại trại gà của anh Vũ Ngọc Tuấn ở xã Đông Hòa (huyện Trảng Bom) - trại gà Đông Tảo lớn nhất trong vùng, năm nay cũng rơi vào tình trạng “cháy” hàng.

Theo anh Tuấn, mới tháng 10.2013 mà nhiều nơi đã gọi điện đặt hàng trước, sang tháng 11, số gà đặt hàng lên đến trên 500 con và khách mua trực tiếp hơn 200 con.

Hiện nhiều khách đến mua gà chấp nhận mua cả loại gà còn nhỏ, tức gà trống trên 3,5kg/con, gà mái hơn 2 kg/con. Theo nhiều chủ trại, sở dĩ gà Đông Tảo tết năm nay hết sớm là do lượng khách mua gà tăng mạnh. Nhiều khách quen lo giá gà tăng mạnh, “cháy” hàng vào dịp tết nên tranh thủ đặt trước.

Anh Tuấn và một con gà Đông Tảo.
Anh Tuấn và một con gà Đông Tảo.

Mặc dù hút hàng nhưng năm nay, giá gà Đông Tảo vẫn khá ổn định, không bị “làm giá” ở lúc cao điểm. Cụ thể, giá gà tết được chủ trại giữ mức giá như ngày thường, tức 350.000 đồng/kg đối với gà trống và 300.000 đồng đồng/kg đối với gà mái.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem