Hà Nội bắn pháo hoa ở 29 điểm mừng Tết Quý Tỵ

Thứ sáu, ngày 30/11/2012 19:31 PM (GMT+7)
UBND thành phố vừa thông qua kế hoạch bắn pháo hoa tại 29 điểm, trong đó có 5 điểm tầm cao, 24 điểm tầm thấp, thời lượng 15 phút.
Bình luận 0

5 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: hồ Gươm (có 2 trận địa trước Bưu điện Hà Nội và trước trụ sở báo Hà Nội mới); công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng); vườn hoa Lạc Long Quân (Tây Hồ); hồ Văn Quán (Hà Đông); sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Từ Liêm).

img
Thời điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa được nhiều người đón đợi.

24 điểm bắn tầm thấp ở 24 quận, huyện, thị xã gồm: Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Gia Lâm, Mê Linh, Ba Vì, Đan Phượng, Thạch Thất, Chương Mỹ, Thường Tín, Quốc Oai, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Đông Anh, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Thanh Oai, Hoài Đức, Thanh Trì và thị xã Sơn Tây.

Pháo hoa đồng loạt được bắn từ 0h đến 0h15 ngày 10.2.2013, tức đêm giao thừa Tết Quý Tỵ 2013. Thời lượng bắn 15 phút tương tự như năm trước.

Thành phố giao các ngành, quận huyện tổ chức bắn pháo hoa an toàn, đảm bảo an ninh trật tự. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật gần điểm bắn pháo hoa để phục vụ người dân.

Theo VnExpress

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem