Dự án xây dựng bến xe khách Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) được UBND TP. Hà Nội chấp thuận xây dựng vào năm 2016 do Công ty Cổ phần bến xe Thanh Trì làm chủ đầu tư.
Bến xe khách Yên Sở có tổng mức đầu tư là 118 tỷ đồng, trong đó vốn của nhà đầu tư chỉ có 30 tỷ đồng (chiếm 25,4% tổng vốn), vốn đi vay và huy động khác là 88 tỷ đồng (chiếm tới 74,6% tổng số vốn); thời gian hoạt động là 50 năm, dự kiến hoàn thành năm 2018.
Được kỳ vọng là một trong những bến xe hiện đại nhất Thủ đô, góp phần giải tỏa ùn tắc giao thông phía nam Hà Nội, nhưng sau những ngày động thổ, 5 năm nay bến xe Yên Sở vẫn chỉ là bãi đất hoang, quây tôn kín mít.
Trước đây việc xây dựng bến xe tại khu vực này đã có nhiều ý kiến trái chiều. Các chuyên gia cho rằng về việc cấp phép bến xe Yên Sở là bất hợp lý vì bến này nằm trong nội đô, trái với chủ trương di chuyển bến xe ra đường vành đai 4. Đồng thời việc xây dựng bến xe Yên Sở với diện tích nhỏ, khó đáp ứng nhu cầu giảm tải cho bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm...
Theo ghi nhận của PV, hiện trạng của bến xe vẫn là một bãi đất trống rộng lớn, cỏ mọc um tùm, bên trong không có máy móc hoạt động, không có dấu hiệu của việc thi công dự án.
Chị Nguyễn Thị Thuý, người dân sinh sống gần khu vực này chia sẻ: "Năm 2016 tôi thấy khởi công rất rầm rộ, tuy nhiên chỉ được một thời gian ngắn không thấy hoạt động gì nữa, đến nay hiện trạng vẫn không có gì thay đổi".
Bên trong khu đất chỉ có vài nhà tôn được dựng tạm bợ và một khu nhà dành cho bảo vệ trông coi khu đất.
Số ít vật liệu xây dựng được tập kết tại một góc của dự án.
Dự án bến xe sau nhiều năm chỉ là bãi đất trống đang gây lãng phí quỹ đất của thành phố.
Xung quanh dự án được quây tôn kín mít, các biển tên dự án cũng không còn tồn tại.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.