Hà Nội có trường chuyên mang tên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Thứ ba, ngày 08/05/2012 16:14 PM (GMT+7)
Dân Việt - Từ năm học 2012-2013, Thành phố Hà Nội sẽ có thêm trường THCS & THPT chất lượng cao Phạm Văn Đồng. Tại đây, dù học sinh học ở môn chuyên nào cũng được học ngoại ngữ như môn chuyên chính.
Bình luận 0

Ra đời vào tháng 4.2012 và bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2012 - 2013, trường THCS và THPT Phạm Văn Đồng là trường tư thực được xây dựng phát triển dựa trên mô hình trường chuyên trong đó dù học sinh học ở môn chuyên nào cũng được học ngoại ngữ như môn chuyên chính. Được thành lập theo quy hoạch mạng lưới giáo dục Thủ đô đến năm 2020, đào tạo ở hai cấp học, trường Phạm Văn Đồng hướng tới việc xây dựng một mô hình giáo dục hiệu quả, phù hợp với thực tế Việt Nam, tiếp cận chuẩn quốc tế.

img

Với hơn 40 năm giảng dạy và làm công tác quản lý về giáo dục, Tiến sĩ Lê Thị Chính - Hiệu trưởng trường THPT Chuyên ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội - sẽ đảm nhận cương vị Hiệu trưởng trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng từ tháng 6.2012. Bà chia sẻ: "Các trường chuyên công lập hiện nay mới chỉ thu nhận được 1,2 đến 1,5% tỷ lệ học sinh các cấp học lên nên trường THCS&THPT Phạm Văn Đồng sẽ tạo thêm một cơ hội cho các học sinh yêu thích mô hình trường chuyên, phát triển tài năng, phát triển trí lực, cảm xúc và nhân cách trong một môi trường tốt nhất có thể".

Năm học 2012 - 2013, để đảm bảo chất lượng, trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng chỉ tuyển sinh 120 chỉ tiêu học sinh khối lớp 6 và 120 chỉ tiêu học sinh khối lớp 10. Trong đó, học sinh lớp 6 sẽ được học theo hệ chuyên Toán và chuyên Anh, học sinh khối lớp 10 đăng ký học theo khối A, A1 và D1. Học sinh sẽ được học cùng đội ngũ giáo viên giỏi, có bề dày kinh nghiệp giảng dạy tại các trường chuyên có uy tín như Chuyên Đại học Ngoại ngữ, Chuyên Đại học Khoa học tự nhiên, Chuyên Hà Nội - Amstedam, Chu Văn An…

Ngoài kiến thức chuyên sâu, học sinh sẽ được tham gia nhiều hoạt động và chương trình ngoại khóa nhằm giúp các em tự tin, phát triển toàn diện các kỹ năng và trên hết trở thành những người có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội.

Đặc biệt, học sinh vào học tại trường sẽ có cơ hội nhận học bổng từ Quỹ phát triển giáo dục Phạm Văn Đồng với các trị giá 10 triệu đồng và 20 triệu đồng cho học sinh lớp 6, 12 triệu đồng và 25 triệu đồng cho học sinh lớp 10. Trong năm học 2012- 2013 Quỹ phát triển giáo dục Phạm Văn Đồng dành tới hơn 150 triệu đồng cho việc trao học bổng cho các học sinh xuất sắc học tập tại trường.

Trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng được thành lập theo Quyết định số 1606/QĐ - UBND, do Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc ký ban hành.

Trường sẽ đi vào hoạt động từ năm học 2012 -2013, địa chỉ ban đầu tại nhà A2, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh (đối diện trường Đại học Thương mại), đường Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội, cách trường THPT Chuyên Ngoại ngữ khoảng 700m. Dự kiến từ năm học 2014 -2015, học sinh sẽ được học tại địa điểm chính thức - khu trường mới khang trang, hiện đại, trên diện tích 12.135m2, thuộc khu Đô thị Thành phố Giao lưu - 232 đường Phạm Văn Đồng, sát cạnh Siêu thị Metro.

Năm học 2012 -2013, trường tuyển 120 học sinh lớp 6 (học chuyên Toán và chuyên tiếng Anh; 120 học sinh lớp 10 (học chuyên ban A, A1 và D1). Tất cả học sinh đều được học ngoại ngữ như Chuyên ngoại ngữ. Sĩ số lớp: 30 - 32 học sinh. Trường học bán trú, có xe đưa đón học sinh theo nguyện vọng.

Hồ sơ tuyển sinh phát hành từ ngày 6.5.2012, tại văn phòng trường THCS &THPT Phạm Văn Đồng, phòng 510, tầng 5, nhà A2, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem