Hà Nội: CPI tháng Tám tăng 1,06%

Thứ hai, ngày 22/08/2011 06:19 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo Cục Thống kê TP.Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Tám của thành phố tăng 1,06% so với tháng Bảy.
Bình luận 0

Trong đó, có hai nhóm hàng tăng giá trên 1% so với tháng trước là hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,89%; Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,06%.

Ngoại trừ nhóm bưu chính viễn thông vẫn giữ nguyên giá thì 8 nhóm hàng còn lại đều tăng giá thêm dưới 1%. Như vậy, so với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 8.2011 đã tăng thêm 22,66% và tăng 15,65% so với tháng 12.2010.

Các chuyên gia kinh tế cho hay, so với cùng kỳ các năm gần đây, CPI tháng Tám của Hà Nội vẫn tăng khá cao. Tuy nhiên, đây là tháng thứ tư liên tiếp, CPI có dấu hiệu tăng chậm lại do công tác bình ổn giá được thực hiện bước đầu có hiệu quả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem