Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sáng nay (16/11), lực lượng chức năng quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã tổ chức phá dỡ các công trình của 2 hộ dân sinh sống tại đường Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung.
Theo đó, UBND quận Thanh Xuân đã tiến hành phá dỡ các công trình của 2 hộ dân sinh sống tại số 27 và 27A phố Nguyễn Huy Tưởng, thu hồi đất giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch tuyến đường Lê Văn Thiêm.
Trước đó, quận Thanh Xuân đã có thông báo tổ chức cưỡng chế, vận động, tuyên truyền, đối thoại với 2 hộ trong diện bị cưỡng chế; phân công các phòng, ban, đơn vị chấp hành và tuân thủ đầy đủ các trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật trong thực hiện chuẩn bị cưỡng chế, cương quyết xử lý kịp thời đúng pháp luật các trường hợp cản trở việc thực hiện cưỡng chế thu hồi đất; bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trước, trong và sau khi cưỡng chế.
Nguyên nhân dẫn đến việc phải tổ chức cưỡng chế, phía quận Thanh Xuân cho biết, do các hộ chưa bàn giao mặt bằng theo quy định.
"Tuy nhiên, tối qua (15/11) các hộ dân đã bàn giao lại mặt bằng nên sáng nay quận không phải cưỡng chế nữa mà chỉ thực hiện phá dỡ công trình do các hộ dân để lại", ông Đinh Văn Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân thông tin với PV Dân Việt chiều 16/11.
Ghi nhận của PV Dân Việt cho thấy, các công trình thuộc hai hộ dân trên đã được phá dỡ trong sáng 16/11, toàn bộ đều là nhà 2 tầng có tổng diện tích hơn 100m2.
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Lê Văn Thiêm (quận Thanh Xuân) có chiều dài khoảng 655m, điểm đầu giao với đường Lê Văn Lương, điểm cuối giao với tuyến phố Nguyễn Huy Tưởng.
Tuyến đường được khởi công xây dựng từ tháng 8/2020, dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào cuối tháng 10/2021 (đến nay dự án đã quá tiến độ) gồm các hạng mục mặt đường, vỉa hè, cây xanh, hệ thống cấp thoát nước, hào kỹ thuật…
Lý giải về việc tiến độ dự án bị chậm so với dự kiến, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân Đinh Văn Hải cho biết, dịch Covid-19 đã khiến lực lượng công nhân tại công trường thiếu hụt do Hà Nội là vùng dịch, công nhân ở các tỉnh về quê phòng dịch nên nguồn nhân lực để thi công dự án thiếu hụt.
"Hiện nay, sau khi Hà Nội cho phép thi công lại công trình, chúng tôi dự kiến đến tháng 12/2021 tuyến đường sẽ hoàn thành", ông Hải cho hay.