Hà Nội: Quận Thanh Xuân ấn định thời điểm "về đích" con đường hơn 400m làm gần 4 năm chưa xong

Hoàng Thành Thứ hai, ngày 04/10/2021 08:05 AM (GMT+7)
Sau khi gặp khó khăn bởi dịch Covid-19, "con đường đau khổ" Vũ Trọng Phụng đang được thi công trở lại, chính quyền quận Thanh Xuân (Hà Nội) ấn định thời gian hoàn thành con đường vào trung tuần tháng 11/2021.
Bình luận 0

Dự kiến hoàn thành trong tháng 11

Dự án cải tạo, mở rộng phố Vũ Trọng Phụng được UBND TP.Hà Nội phê duyệt từ năm 2017, khởi công vào năm 2018 dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2019, tuy nhiên, trên thực tế dự án vẫn chưa thể hoàn thành.

Tuyến đường có chiều dài 434 m với điểm đầu nối với phố Nguyễn Huy Tưởng và điểm cuối giao với đường Nguyễn Trãi do UBND quận Thanh Xuân là chủ đầu tư có tổng mức đầu tư hơn 360 tỷ đồng.

Hà Nội: Quận Thanh Xuân ấn định thời điểm "về đích" con đường hơn 400m làm gần 4 năm chưa xong - Ảnh 1.

Đường Vũ Trọng Phụng mở rộng có chiều dài hơn 400 m, nối giữa đường Nguyễn Huy Tưởng và trục đường Nguyễn Trãi do UBND quận Thanh Xuân là chủ đầu tư có tổng mức đầu tư hơn 360 tỷ đồng đang được thi công trong tháng 10/2021. Ảnh: Viết Niệm.

Dự án có tổng diện tích đất thu hồi 9.283m2 của 80 hộ dân và 11 tổ chức. Tháng 6/2020, có 77/80 hộ gia đình, cá nhân và 11/11 tổ chức đã bàn giao mặt bằng để phục vụ công tác phá dỡ. Hiện chỉ còn lại 3 hộ dân tại các số nhà: 71, 73, 75 Vũ Trọng Phụng (khoảng 96m2) chưa chịu bàn giao mặt bằng do không chấp nhận phương án bồi thường, hỗ trợ.

Cách đây gần 3 tháng, trao đổi với PV Dân Việt, ông Võ Đăng Dũng - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết, mục tiêu đề ra của quận là "từ nay đến cuối tháng 9, đầu tháng 10/2021 sẽ hoàn chỉnh đồng bộ, cơ bản tuyến đường".

Còn ông Đinh Văn Hải – Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng (BQLDAXD) quận Thanh Xuân khẳng định sẽ phấn đấu đến tháng 10/2021 sẽ cơ bản hoàn thành xong.

Tuy nhiên, nói về tiến độ thi công đến nay (tháng 10/2021), thông tin đến PV Dân Việt, Giám đốc BQLDAXD quận Thanh Xuân cho biết, thời gian vừa qua, việc thi công đường Vũ Trọng Phụng trong tình hình dịch bệnh Covid-19, gặp nhiều khó khăn trong việc vận chuyển nguyên vật liệu cũng như thiếu hụt về nhân lực thi công.

"Thời điểm dịch bệnh căng thẳng, tuyến đường Vũ Trọng Phụng có một số điểm có ca bệnh Covid-19 nên ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý của lực lượng công nhân. Nhiều người không dám ra công trường thi công. Sau đó, nhờ UBND quận quan tâm ưu tiên tiêm vaccine Covid-19 cho công nhân nên họ mới yên tâm trở lại làm việc", ông Hải nói.

Hà Nội: Quận Thanh Xuân ấn định thời điểm "về đích" con đường hơn 400m làm gần 4 năm chưa xong - Ảnh 2.

Hiện tại, có 3 nhà vẫn chưa thể di dời do vướng mắc phương án bồi thường, hỗ trợ đó là nhà số 71,73,75. Ảnh: Viết Niệm.

"Hiện nay, quận đã yêu cầu các nhà thầu tập trung trang thiết bị, vật tư và nhân công để khẩn trương thi công, đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra.

Chúng tôi đặt quyết tâm cao và lãnh đạo UBND quận cũng chỉ đạo rất sát sao dự án này. Đồng chí Chủ tịch UBND quận Võ Đăng Dũng hàng ngày đều gọi điện đôn đốc tiến độ và thường xuyên kiểm tra thực địa.

Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi và dịch bệnh không diễn biến căng thẳng thêm, chúng tôi dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ tuyến đường vào trước 15/11/2021", ông Hải thông tin thêm.

Clip: Gần 4 năm quận Thanh Xuân (Hà Nội) không xây xong nổi con đường hơn 400m.

Liên quan đến việc dự án còn vướng mắc 3 hộ dân chưa thể giải phóng mặt bằng do liên quan đến 1 dự án xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở ngay cạnh, ông Hải cho biết, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết.

Phần diện tích đất còn vướng mắc GPMB nằm trong chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vũ Trọng Phụng nhưng lại thuộc diện tích đất được UBND TP.Hà Nội giao cho Công ty CP Tu bổ di tích Trung ương – Vinaremon để thực hiện dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở tại số 69 Vũ Trọng Phụng.

"Vì vậy, trách nhiệm GPMB thuộc về Vinaremon nhưng tới nay, đơn vị này vẫn chưa thể thỏa thuận được với các hộ dân này về phương án đền bù", ông Hải cho hay.

Với diện tích mặt bằng còn vướng mắc (chỉ liên quan tới một đoạn vỉa hè thuộc dự án), UBND quận đã báo cáo, xin cơ chế giải quyết với UBND TP.Hà Nội và hiện nay các TP đang xem xét. Khi được thông qua, nút thắt cuối cùng này sẽ được giải quyết sau.

Hà Nội: Quận Thanh Xuân ấn định thời điểm "về đích" con đường hơn 400m làm gần 4 năm chưa xong - Ảnh 4.

Hàng ngày người dân lưu thông qua con đường gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Viết Niệm.

Công nhân chia nhau làm 3 ca liên tục

Ghi nhận của PV Dân Việt cho thấy, những ngày đầu tháng 10, đơn vị thi công đang tiến hành đào khuôn đường và thi công lớp móng đường cấp phối đá dăm nên có ảnh hưởng một phần đến giao thông đi lại của tuyến đường.

Công trình thi công thuộc tuyến đường có lưu lượng giao thông lớn, ban ngày khó thi công, chủ yếu thời gian thi công từ 22h đêm hôm trước đến 4h30 sáng hôm sau và mặt bằng thi công chật hẹp, không có nhiều điểm để tập kết cấu kiện thi công và vật tư thi công nên tiến độ thi công bị ảnh hưởng.

Theo yêu cầu của lãnh đạo quận Thanh Xuân, Công ty Xây dựng nhà và Phát triển hạ tầng Hà Nội, đơn vị thi công dự án đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện cho phép thi công để đảm bảo tiến độ của dự án.

Hà Nội: Quận Thanh Xuân ấn định thời điểm "về đích" con đường hơn 400m làm gần 4 năm chưa xong - Ảnh 5.

Chính quyền quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi và dịch bệnh không diễn biến căng thẳng thêm, chúng tôi dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ tuyến đường vào trước 15/11/2021. Ảnh: Viết Niệm.

Ông Phạm Thanh Nam - Giám đốc Công ty Xây dựng nhà và Phát triển hạ tầng Hà Nội, cho biết: "Do công trường mở vừa đảm bảo giao thông vừa thi công nên đơn vị gặp đôi chút khó khăn, tuy nhiên để đảm bảo tiến độ của dự án theo yêu cầu của lãnh đạo quận Thanh Xuân, Công ty đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện cơ giới cho phép thi công 3 ca liên tục".

Đại diện Sở GTVT Hà Nội cho biết, dự kiến tuyến đường Vũ Trọng Phụng sau khi hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng sẽ cấm một chiều đường Nguyễn Tuân hướng Nguyễn Trãi đi Lê Văn Lương và cấm một chiều đường Vũ Trọng Phụng hướng Lê Văn Lương đi Nguyễn Trãi, nhằm giải quyết xung đột giao thông giữa 2 tuyến đường này với đường Nguyễn Trãi.

Bà Tăng Thị Quế, Tổ trưởng tổ dân phố số 4, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân chia sẻ: "Tuyến đường thi công rất chậm, làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người dân. Ngày mưa thì lầy lội, ngày nắng thì bụi mù mịt. Các hộ dân ở đây luôn trong tình trạng đóng cửa, người già và trẻ em không dám ra ngoài đường".

Bà Quế cho rằng, người dân sống hai bên đường rất phấn khởi khi gần đây, mặt đường, vỉa hè đã được thi công nhanh chóng. Bà mong muốn, đơn vị thi công sớm hoàn thành dự án để người dân đi lại dễ dàng hơn.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem