Hà Nội đã có 121 xã nông thôn mới

Trần Quang - Việt Tùng Thứ ba, ngày 10/02/2015 14:58 PM (GMT+7)
Thành ủy Hà Nội cuối tuần qua đã tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chương trình 02 về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM), từng bước nâng cao đời sống người dân”. Sau 4 năm tập trung thực hiện  chương trình, đến nay toàn thành phố đã có 121 xã đạt đủ tiêu chí về xây dựng NTM và 1 huyện cơ bản đạt chuẩn huyện NTM.
Bình luận 0

Chủ trương đã đi vào đời sống

Sau khi mở rộng địa giới hành chính năm 2008, Hà Nội có một vùng nông thôn rộng lớn với 401 xã. Khu vực nông thôn có diện tích rộng lớn, chiếm 83% diện tích tự nhiên toàn thành phố (hơn 2.700km2). Vì vậy, Hà Nội xác định, đô thị và nông thôn có mối liên kết rất mật thiết và thống nhất với nhau trong cả trong phát triển kinh tế, quốc phòng an ninh và chính trị xã hội.

img
Ông Nguyễn Công Soái – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình 02 trao cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc. Ảnh: Trần Quang
Cụ thể hóa Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, Thành ủy Hà Nội đã ban hành 9 chương trình công tác trọng tâm, trong đó Chương trình 02 về Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, từng bước nâng cao đời sống người dân được xếp theo thứ tự ưu tiên thứ 2. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho biết, quá trình triển khai chương trình cho thấy quyết sách này vô cùng đúng đắn. Sau 4 năm thực hiện chương trình, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả, dẫn đầu cả nước trong xây dựng NTM. “Nếu như bộ mặt nông thôn trước đây đã có thay đổi, thì nay sự thay đổi càng nhanh hơn. Nông thôn Hà Nội đã hình thành nhiều vùng sản xuất chuyên canh hàng hóa tập trung. Không cần ly nông, ly hương mà vẫn làm giàu được đang là một thực tế ở nhiều vùng quê…”- ông Nghị nhận định.

Là người trực tiếp chỉ đạo chương trình từ nhiều năm qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình 02 Hà Nội - ông Nguyễn Công Soái chia sẻ: “Kết thúc 4 năm thực hiện Chương trình 02, cũng là lúc tôi được về nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước. Điều trăn trở với tôi nhiều năm qua đó là việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất còn hạn chế. Tôi đề nghị thành phố tập trung, đặc biệt trong năm 2015. Hiện huyện Đan Phượng đã đủ điều kiện đề nghị Chính phủ công nhận huyện NTM, mong rằng cuối năm 2015 Hà Nội sẽ có thêm 3-4 huyện đạt chuẩn NTM”.

Cơ bản hoàn thành dồn điền đổi thửa

Nhờ xây dựng NTM, thu nhập bình quân đầu người của Hà Nội đã đạt trên 24 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn chiếm 1,91%. Theo ông Nguyễn Công Soái, điểm thành công nhất có thể kể đến là công tác dồn điền đổi thửa (DĐĐT). Đến nay, thành phố đã DĐĐT được 74.158/76.365ha, đạt trên 97% kế hoạch. Theo đó, toàn bộ diện tích đất nông nghiệp đều được quy hoạch lại, hệ thống mương máng, giao thông nội đồng được kiên cố hóa đầu tư cơ giới hóa với các khâu của quá trình sản xuất, đã hình thành nhiều cánh đồng mẫu lớn, mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa đem lại giá trị kinh tế cao ra đời như mô hình trồng hoa ở một xã thuộc huyện Đan Phương, Hoài Đức, Thanh Oai…, với giá trị đạt từ 0,5 đến 2 tỷ đồng/ha/năm; mô hình chăm nuôi tập trung xa khu dân cư như Sóc Sơn, Ba Vì… với giá trị thu nhập bình quân 1 đến 2 tỷ đồng/năm.

Nêu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cũng chỉ rõ, nông thôn vẫn còn nhiều hạn chế. Đó là sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất còn hạn chế, môi trường nông thôn còn nhiều thách thức… Do vậy, công việc thời gian tới còn hết sức nặng nề. Hà Nội phấn đấu đến hết 2015 có 161 xã (chiếm 40% tổng số xã) đạt chuẩn NTM), càng các xã về sau, công việc xây dựng NTM càng khó hơn xã ban đầu nên càng cần phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Xóa tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước trong xây dựng NTM. Cần huy động các nguồn lực và các lực lượng tham gia chung sức xây dựng NTM, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào phát triển nông nghiệp, nông thôn...

  Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2015 có thêm 55 xã đạt chuẩn NTM, sản xuất nông nghiệp đạt tăng trưởng từ 1,5 đến 2%/năm trở lên, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 233 triệu đồng/ha, thu nhập đạt 30 triệu đồng/người/năm…  
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem