Hà Nội: Canh tác hàng chục năm, người dân phải di dời tài sản, hoa màu nhưng không nhận được thông báo của UBND phường

Quang Minh Thứ tư, ngày 05/07/2023 06:07 AM (GMT+7)
Người dân ở cụm 3 phường Phú Thượng (Hà Nội) phản ánh, khu đất họ đang canh tác hàng chục năm nhưng trước khi phường tổ chức đấu giá, họ không nhận được thông báo di dời tài sản, hoa màu, cũng như thông báo đấu giá...
Bình luận 0

Mới đây, Báo điện tử Dân Việt nhận được đơn của bà Lê Khánh Thiện phản ánh liên quan đến khu đất công ích tại cụm 3, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Cụ thể trong đơn, bà Thiện cho biết, từ nhiều năm trước, gia đình nhà bà đã đầu tư công sức, cải tạo thửa đất hùm hố sâu, với diện tích 185m2 để canh tác trồng hoa màu, cây cảnh.

Sau khi cải tạo thành mảnh đất vuông vắn, năm 2009, UBND phường Phú Thượng đã tổ chức ký hợp đồng thu hoa lợi công sản (1 năm ký 1 lần) với gia đình bà. Bà Thiện đã sử dụng phần diện tích trên vào việc trồng hoa màu, cây cảnh, hàng năm đều đóng thuế sử dụng đất đầy đủ, tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước.

Đến năm 2017, UBND phường đã chấm dứt hợp đồng với gia đình bà Thiện cũng như nhiều hộ dân khác thuê đất công ích ở cụm 3.

Hà Nội: Đất canh tác hàng chục năm, người dân không nhận được thông báo di dời tài sản, hoa màu - Ảnh 1.

Khu đất công ích ở cụm 3 giáp ranh với khu dân cư. Ảnh: Quang Minh.

"Kể từ năm 2017 đến nay chúng tôi không nhận được bất cứ một thông báo hay công văn nào của phường thông báo về việc chấm dứt hợp đồng. Đặc biệt, thời gian gần đây, chúng tôi được biết phường đã tổ chức đấu giá khu đất công ích này và giao cho một người khác, nhất là trong khi tài sản, hoa màu của gia đình chúng tôi vẫn còn trên thửa đất", bà Thiện nêu trong đơn.

Theo bà Thiện, bà cũng như nhiều hộ dân khác nhiều lần gửi đơn ra phường yêu cầu phường làm rõ nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Trao đổi với Dân Việt, ông Trịnh Hoàng Long, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng, quận Tây Hồ cho hay, phường đã nhận đơn của người dân phản ánh về khu đất công ích nêu trên. Phường cũng đã làm việc với các hộ dân. 

Theo ông Long, thửa đất nhà bà Thiện giáp mương tiêu tổ 21, cụm 3 Phường Phú Thượng, có nguồn gốc đất là đất nông nghiệp công ích do Ủy ban nhân dân phường quản lý. Từ năm 2009 đến năm 2017, phường ký hợp đồng thu hoa lợi công sản với bà Thiện, với hình thức 1 năm ký 1 lần.

Ngày 27/6/2017, phường Phú Thượng có thông báo số 113/TB-UBND về việc chấm dứt hợp đồng thu hoa lợi công sản trên địa bàn phường Phú Thượng để thực hiện việc đấu thầu sử dụng đất. 

Năm 2018, phường đã thực hiện việc đo đạc lập danh mục hồ sơ đất nông nghiệp công ích do phường quản lý.

Ngày 7/12/2022, UBND phường Phú Thượng ký hợp đồng với Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng thửa đất cho thuê vào mục đích sản xuất đất nông nghiệp tại phường Phú Thượng.

Ngày 8/3/2023, UBND phường Phú Thượng phối hợp với công ty này tổ chức niêm yết công khai thông tin này trụ sở phường, nhà sinh hoạt tổ dân phố số 5 và giao trực tiếp cho bà Thiện.

"Trong các cuộc họp, phường đã thông tin nội dung này tới bà con. Và bà con cũng yêu cầu xem lại quy trình đấu giá. Phường đã đề nghị Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt rà lại quy trình nhưng không vấn đề gì cả. Sau đó, phường đã có văn bản trả lời cho bà con", ông Long thông tin.

Hà Nội: Đất canh tác hàng chục năm, người dân không nhận được thông báo di dời tài sản, hoa màu - Ảnh 3.

Hiện nay tài sản, hoa màu của gia đình nhà bà Thiện vẫn còn trên thửa đất. Ảnh: Quang Minh.

Trong khi đó trao đổi với phóng viên Dân Việt, bà Lê Khánh Thiện khẳng định, từ năm 2017 đến trước thời điểm diễn ra đấu giá khu đất, bản thân bà chưa trực tiếp nhận được bất cứ một thông báo nào của UBND phường về việc di dời tài sản, hoa màu.

Mới đây nhất, ngày 2/3/2023, bà Thiện nhận được một thông báo về việc đấu giá cho thuê sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Thông báo này do công ty đấu giá đưa tới, không phải cán bộ của UBND phường Phú Thượng.

"Trong thông báo tôi nhận được có ghi Công ty đấu giá hợp danh lạc Việt. Tuy nhiên, trong thông báo này tôi đọc thấy rằng không ghi rõ tên hộ dân, diện tích không giống với diện tích gia đình tôi sử dụng, thêm nữa cũng không ghi cụ thể địa chỉ thửa đất ở đâu mà chỉ ghi danh sách 24 thửa đất trên mặt mương ở tổ 21, Cụm 3. Cái khu đất trên mặt mương có khoảng 10 mảnh như vậy, chúng tôi làm sao có thể biết được đâu là khu đất nhà mình?", bà Thiện nói.

Trong cuộc trao đổi với đại diện UBND phường, phóng viên đặt câu hỏi, sau khi thông báo chấm dứt đồng, phường có thông báo cho bà con di dời tài sản hoa màu trên thửa đất hay không?

Ông Long nói: "Theo quy định, sau khi thông báo chấm dứt hợp đồng với bà con thì họ phải có trách nhiệm di dời tài sản, hoa màu và bàn giao lại cho phường. Tuy nhiên, họ vẫn sử dụng khu đất đó từ năm 2017 đến nay".

Phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi, việc phường nói người dân phải có trách nhiệm di dời tài sản, hoa màu và bàn giao lại cho phường, vậy dựa vào quy định cụ thể nào?

Ông Long nói tiếp: "Cái này tôi sẽ xem lại và nhắn tin cụ thể cho phóng viên". Tuy nhiên, sau đó, phóng viên chưa nhận được phản hồi về nội dung này.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem