Hà Nội: Đêm cuối tuần hai vụ cháy cực lớn

P.V Thứ hai, ngày 20/10/2014 07:27 AM (GMT+7)
Chỉ trong vòng một buổi tối cuối tuần (18.10), tại địa bàn Hà Nội đã xảy ra hai vụ cháy với quy mô rất lớn, thậm chí có vụ cháy kéo dài tới hơn 15 giờ đồng hồ mới được khống chế.
Bình luận 0

Vụ cháy kéo dài hơn 15 giờ đồng hồ là vụ cháy xảy ra tại Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, đến chiều 19.10, các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì lực lượng và phương tiện chữa cháy để đề phòng nguy cơ cháy trở lại.

img Hiện trường vụ cháy tại KCN Quang Minh, Hà Nội xảy ra tối 18.10. 

Vụ cháy xảy ra tại khu kho xưởng rộng hơn 12.000m2 trong Khu công nghiệp Quang Minh. Khu kho này có 2 đơn vị thuê là Công ty gỗ Woodsland (chuyên về đồ gỗ xuất khẩu) và Công ty Nippon Express Việt Nam (chuyển phát nhanh). Do khu kho này chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa nhanh chóng lan rộng. Sau hơn 3 giờ, lực lượng chức năng mới tạm thời khống chế được đám cháy, không để cháy lan sang các khu vực khác. Tuy nhiên, toàn bộ khu kho xưởng với nhiều hàng hóa của hai công ty đã bị thiêu rụi, rất may không có thiệt hại về người.

Theo đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội, xác định sơ bộ khoảng 8.000m2 nhà xưởng bị sập, thiệt hại về tài sản hiện nay chưa thống kê được.

Cũng trong tối 18.10, vào khoảng 21 giờ 45 tại một garage ôtô ở Lô 5E, đối diện Trường Tiểu học Nam Trung Yên, một ngọn lửa đã bùng lên sau đó nhanh chóng lan rộng. Phải đến gần 1 giờ sáng 19.10, sau nhiều nỗ lực của lực lượng Cảnh sát PCCC, vụ cháy mới được khống chế hoàn toàn. Tại hiện trường, đám cháy đã thiệu rụi 3 ki ốt phía bên ngoài. Ở bên trong, ngọn lửa bao trùm cả garage ôtô có diện tích hàng trăm m2. Một số garage ô tô đã thuê xe cứu hộ kéo những chiếc xe ô tô hư hại nhẹ ra khỏi garage.

Một nhân chứng là nhân viên quán ăn gần garage ôtô nơi xảy ra hỏa hoạn cho hay, vào thời điểm bắt đầu xảy ra vụ cháy, anh này cùng một số người khác đang ngồi trên tầng xép thì thấy lửa lan ra từ xưởng gỗ bên cạnh. Anh cùng một số người vội vàng dọn dẹp đồ đạc ra khỏi quán, nhưng không kịp do lửa bốc rất nhanh và lan về phía garage ôtô. Vào khoảng 22 giờ 20 ngày 18.10, một tiếng nổ lớn kèm theo khói lửa dữ dội bùng lên khiến người dân hoảng loạn. Theo phán đoán của nhiều người, nguyên nhân của tiếng nổ có thể do bình xăng của một chiếc ôtô đã bắt lửa và phát nổ.

Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, toàn bộ hàng hóa, tài sản có giá trị tại nhiều ki ốt, cửa hàng tại lô 5E Khu đô thị Nam Trung Yên đã bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng. Hiện cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem