Hà Nội: Dừng hội họp không cần thiết để chống siêu bão

Chủ nhật, ngày 10/11/2013 20:20 PM (GMT+7)
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã có chỉ đạo quyết liệt về phương án phòng, chống siêu bão Hải Yến trong cuộc làm việc với UBND Q.Hoàng Mai chiều 10.11, trong đó có vấn đề về việc dừng các cuộc hội họp không cần thiết vào thời điểm này.
Bình luận 0
Tại quận Hoàng Mai, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Mạnh Hoàng cho biết, quận đã và đang triển khai tích cực các phương án phòng chống bão số 14. Theo đó, đã bổ sung vật tư phương tiện như: 28.000 bao tải, 14 chiếc xuồng sắt, 180 chiếc áo mưa, gần 2 triệu gói mì tôm, gần 400.000 hộp thực phẩm chế biến sẵn; hơn 1 triệu chai nước uống. Ngoài ra, quận cũng đã chuẩn bị phương án sơ tán dân khỏi các nhà cấp 4, các khu tập thể đã xuống cấp.

img

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo kiểm tra hệ thống thoát nước tại sông Kim Ngưu. Ảnh: ANTĐ

Cụ thể, với nhà cấp 4 nguy hiểm có 16 hộ ở phường Vĩnh Hưng, phường Mai Động. Khu chung cư, tập thể xuống cấp có 143 hộ với 635 nhân khẩu. Toàn bộ số dân sẽ được sơ tán vào nhà văn hóa, trường tiểu học và UBND phường.

“Nếu trong trường hợp khẩn cấp, mưa lớn gây ngập lụt diện rộng, UBND quận Hoàng Mai đề nghị được sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Hà Nội trong việc sơ tán dân cũng như trợ cấp thêm vật tư xuồng, áo phao cứu sinh… để hỗ trợ người dân trong việc đi lại”, ông Nguyễn Mạnh Hoàng kiến nghị. Quận cũng đã yêu cầu Phòng GDĐT thông báo tới các trường cho học sinh nghỉ học ngày 11.11.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, công an các quận, huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể phòng chống hoàn lưu của bão số 14 gây mưa lớn trên địa bàn, huy động lực lượng ứng trực. Tại các điểm úng ngập sâu như bến xe Phía Nam, đường Nguyễn Xiển…, lực lượng CSGT phối hợp với thanh tra GTVT tổ chức phân luồng cho phương tiện qua lại. Trạm bơm Yên Sở cũng đã được bố trí lực lượng canh gác 24/24h; đảm bảo an toàn cho hành khách tại hai bến xe và một bến tàu trên địa bàn quận Hoàng Mai trong trường hợp mưa to, khách phải lưu trú lại.

Tại buổi làm việc với UBND quận Hoàng Mai, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo yêu cầu các quận, huyện phải có lệnh sơ tán dân, khi cần thiết sẽ triển khai thực hiện. Trước hết phải đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, để xảy ra thiệt hại về người, lãnh đạo quận, huyện phải chịu trách nhiệm; tại nơi sơ tán phải đảm bảo những điều kiện sinh hoạt tối thiểu.

“Phải dừng tất cả các cuộc hội họp, trừ các hoạt động liên quan đến an ninh quốc phòng. Các khu vui chơi giải trí cũng đóng cửa. Bệnh viện cần nâng mức hoạt động ở cấp độ cao, kịp thời cứu chữa người bị nạn khi xảy ra”, Chủ tịch UBND TP yêu cầu.

Ngay sau cuộc họp với các quận, huyện, sở, ngành, chiều 10.11, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã trực tiếp đi kiểm tra công trình tiêu thoát úng Yên Sở và trạm bơm Đông Mỹ (Thanh Trì). Ông Nguyễn Thế Thảo yêu cầu đội ngũ cán bộ, nhân viên tại đây không được chủ quan, phải kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống máy móc, đảm bảo vận hành ổn định trong tình huống úng, ngập. Có phương án bảo vệ trạm biến áp, cung cấp ổn định nguồn điện cho các tổ máy hoạt động…
Long Nguyên (Long Nguyên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem