Khách Tây, khách ta háo hức với 20 phút trải nghiệm "Hành trình di sản"

Huy Hoàng Chủ nhật, ngày 26/11/2023 20:34 PM (GMT+7)
Con tàu chầm chậm chạy qua các con phố và cầu Long Biên, vượt sông Hồng, cảm nhận sự bình yên, thảnh thơi hiếm hoi sau những ngày hồi hả đi, về giờ tan tầm. Đó là chia sẻ của nhiều du khách khi được trải nghiệm chuyến tàu Hành trình di sản rất thú vị.
Bình luận 0
Khách tây, khách ta háo hức với 20 phút trải nghiệm Hành trình di sản - Ảnh 1.

Đoàn du khách nước ngoài tạo dáng trước điểm xuất phát ga Long Biên trong chuyến tàu Hành trình trải nghiệm di sản. Ảnh: Huy Hoàng

Hà Nội: Hành trình di sản với nhiều ấn tượng độc đáo và thú vị

Đã lâu lắm rồi, cái cảm giác háo hức, chờ đợi một chuyến tàu mới lại đến với nhiều du khách, đặc biệt với du khách thế hệ 60, 70. Hành trình di sản nằm trong khuôn khổ hoạt động Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội được bắt đầu từ ngày 18/11. 

Ngày cuối tuần, trong cái tiết trời se se của mùa đông, dòng người không ngừng đổ về hai điểm ga là ga Hà Nội và ga Long Biên để lên chuyến tàu Hành trình di sản. Với điểm ga Long Biên, ngay bên cạnh điểm lên tàu là quán cà phê hoả xa có cách bày trí hiện đại, tạo ấn tượng để tiện cho du khách vừa đợi tàu vừa có thể check in, sống ảo.

Khách tây, khách ta háo hức với 20 phút trải nghiệm Hành trình di sản - Ảnh 2.

Ba mẹ con du khách người Việt thích thú khi được trải nghiệm chuyến tàu Hành trình di sản.

Theo ghi nhận của Dân Việt, lượng du khách trải nghiệm chuyến tàu Hành trình di sản ở nhiều thế hệ, lứa tuổi khác nhau. Từ những em nhỏ được bố mẹ dắt, tới những nhóm bạn sinh viên đến các mẹ, bà trong chiếc áo dài thướt tha, trên tay là những bó hoạ mi trắng tinh khôi. Hay những đoàn khách nước ngoài cũng háo hức, ngóng chờ đoàn tàu cập ga để được lên tàu.

Chia sẻ với PV, 3 bạn nữ đến từ Trường ĐH Kiến Trúc cho hay: "Lần đầu tiên chúng tôi được đi tàu kiểu này nên rất háo hức. Sáng nay, sau khi chúng tôi học xong liền rủ nhau sang bến ga Long Biên để đi. Chúng tôi đã mua vé online từ trước nên đến đây rất sớm, 12h30 có mặt ở đây rồi. Chúng tôi tò mò muốn sang Nhà máy Xe lửa Gia Lâm với nhiều hoạt động như triển lãm sáng tạo, phố ẩm thực…".

Khách tây, khách ta háo hức với 20 phút trải nghiệm Hành trình di sản - Ảnh 3.

Tòa tàu Hành trình di sản còn có chương trình biểu diễn văn nghệ dành cho du khách.

Du khách nước ngoài đến từ Mỹ thì cho biết: "Tôi vừa đến Việt Nam và dự định ở Hà Nội ba ngày sau đó xuống Hạ Long. Trước khi sang Việt Nam tôi đã tìm hiểu và được bạn bè giới thiệu về tàu sắt ở Hà Nội. Tôi được nhìn thấy hình ảnh đoàn tàu chạy qua phố, qua những ngôi nhà cổ mà bạn bè tôi quay và đăng trên mạng xã hội".

"Tôi rất ấn tượng và đến Việt Nam, điều đầu tiên tôi muốn chứng kiến tận mắt là đoàn tàu đó. Tôi thấy mình may mắn khi đến Hà Nội đúng dịp diễn ra sự kiện và trải nghiệm đoàn tàu di sản này. Tôi rất háo hức được lên chuyến tàu di sản này. Việt Nam nếu có thể làm thế nào phát triển trải nghiệm du lịch này thì tôi tin du lịch Việt Nam, hình ảnh của Việt Nam sẽ được nhiều du khách biết đến hơn nữa", vị du khách người Mỹ cho hay. 

Khách tây, khách ta háo hức với 20 phút trải nghiệm Hành trình di sản - Ảnh 4.

Bố đưa con đi trải nghiệm.

Chị Hồng Liên đến từ Hà Nội cho biết, hai mẹ con chị hưởng ứng phong trào toàn dân đi tàu Hành trình di sản sang Nhà máy Xe lửa Gia Lâm để xem Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội. "Ngồi trên tàu trải nghiệm Hành trình di sản thật thú vị. Con tàu chậm qua các con phố và cầu Long Biên, vượt sông Hồng. 

Nếu như ngày thường tôi mải miết đi về vào giờ tan tầm không để ý các con phố cổ thì giờ đây được thảnh thơi ngắm sông Hồng. Khi đi bộ đến Nhà máy xe lửa Gia Lâm, xem Triển lãm "Thuỷ Phủ", tôi thực sự bị ấn tượng, trưng bày sáng tạo vẽ trên mui xe ô tô. Điểm cộng là không gian rộng nên đông người nên không bị ngộp. Nhưng cũng là điểm trừ vì loãng quá, lại không có chỉ dẫn đường lối đi thế nào, hơi lộn xộn và nhiều du khách thì cứ đi loanh quanh", chị Hồng Liên cho hay.

Khách tây, khách ta háo hức với 20 phút trải nghiệm Hành trình di sản - Ảnh 5.

Những du khách nước ngoài chụp ảnh tại toa tàu bên Nhà máy Xe lửa Gia Lâm.

Không chỉ có những nhóm khách lẻ, cặp đôi mà có cả đoàn du khách đến từ Trung Quốc cũng bày tỏ thích thú và chụp ảnh đường ray tàu hỏa.

Được biết chỉ sau sau 9 ngày tổ chức, Lễ hội thu hút khoảng 160 nghìn lượt khách và dự kiến khi kết thúc Lễ hội tăng lên khoảng 200 nghìn lượt khách.

Khách tây, khách ta háo hức với 20 phút trải nghiệm Hành trình di sản - Ảnh 6.

Rất đông du khách bày tỏ thích thú với không gian sáng tạo tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm.

Thông tin từ Sở VHTT Hà Nội cho hay, những ngày cuối tuần lượng khách đạt tới 3 vạn lượt khách mỗi ngày, còn các ngày trong tuần đạt từ 5.000 - 7.000 lượt khách. Tháp nước Hàng Đậu thu hút khoảng 3.000 lượt khách mỗi ngày, tăng gấp 3 lần so với kế hoạch đón tiếp ban đầu. Theo BTC, những ngày nghỉ cuối tuần này, vé tàu không còn chỗ trống, du khách đã đặt mua online từ trước.

Khách tây, khách ta háo hức với 20 phút trải nghiệm Hành trình di sản - Ảnh 7.

Đúng 13h20, từ ga Long Biên, chuyến tàu Hành trình di sản đón hành khách lên tàu. Điều khiến du khách ấn tượng, thích thú đó là trên toa còn biểu diễn văn nghệ tạo không khí nhộn nhịp, sôi động của lễ hội.

Nhiều du khách nước ngoài đứng xem say sưa đội văn nghệ biểu diễn, còn nhiều du khách khác thì hào hứng tạo dáng chụp ảnh trong toa tàu.

Khách tây, khách ta háo hức với 20 phút trải nghiệm Hành trình di sản - Ảnh 8.

Không gian sáng tạo ấn tượng được trưng bày tại Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội.

Kết thúc chuyến tàu Hành trình di sản tại ga Gia Lâm, du khách đi khoảng gần 500m để đến với không gian sáng tạo, ý tưởng táo bạo, độc đáo tại nhà máy xe lửa Gia Lâm. Ở đó có nhiều hoạt động được diễn ra như triển lãm, trưng bày, biểu diễn âm nhạc, hội thảo và đặc biệt là con phố ẩm thực với những trái cây, bánh đặc sản của Hà Nội.

Khách tây, khách ta háo hức với 20 phút trải nghiệm Hành trình di sản - Ảnh 9.

Theo Công ty cổ phần vận tải Đường sắt Hà Nội, vì nhu cầu du khách muốn đi trải nghiệm tăng nên đã phải chạy thêm đôi tàu LH3/4 và LH5/6 nối thêm gần chục toa để phục vụ du khách, đồng thời kéo dài thêm 2 ngày trải nghiệm là ngày 27-28/11.

Trong thời gian được điều chỉnh, Nhà máy Xe lửa Gia Lâm sẽ mở cửa từ 8h30 đến 21h các ngày 25, 26/11 và từ 8h30 đến 18h các ngày 27, 28/11, tại Tháp nước Hàng Đậu giữ nguyên lịch như trước.

Khách tây, khách ta háo hức với 20 phút trải nghiệm Hành trình di sản - Ảnh 10.

Triển lãm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023.

Khách tây, khách ta háo hức với 20 phút trải nghiệm Hành trình di sản - Ảnh 11.

Con phố ẩm thực tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm.

BTC chuyến tàu di sản một ngày có hai chuyến, xuất phát hai điểm. Với chuyến sáng xuất phát từ ga Hà Nội (Lê Duẩn, từ 8h); Xuất phát từ ga Long Biên là từ 8h10, giờ về từ ga Gia Lâm là 10h50.

Chuyến chiều xuất phát từ ga Hà Nội là 13h20, ga Long Biên từ 13h38 và chiều về xuất phát từ ga Gia Lâm là 16h.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem