Hà Nội: Hoa ly nở sớm trước Tết, giá rớt thảm

Trần Quang Thứ tư, ngày 13/01/2016 18:30 PM (GMT+7)
Tại các làng nghề trồng hoa lớn của Hà Nội những ngày này, hoa ly nở sớm rớt giá còn 5.000 đồng/cành, có lúc xuống chỉ còn 2.000 đồng/cành... khiến nhiều nông dân thua lỗ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng.
Bình luận 0

Theo quan sát của Dân Việt tại các vùng trồng hoa lớn ở Hà Nội như Tây Tựu (Bắc Từ Liêm), Thượng Mỗ (Đan Phượng)… những ngày này đi đến đâu chúng tôi cũng thấy hoa ly nở sớm đỏ đồng, nông dân đang đổ xô thu hoạch.

Vừa cắt ly, ông Chu Hữu Trường (ở thôn Trung, phường Tây Tựu) ngậm ngùi: “Hoa nở đẹp mà ai cũng buồn như nhà có đám, cả năm trông mỗi vụ ly ăn Tết mà giờ sắp trắng tay hết cả”.

img

Còn gần nửa tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán nhưng nhiều ruộng hoa ly ở làng hoa Tây Tựu (Bắc Từ Liêm), Thượng Mỗ (Đan Phượng)… đã bung nở sớm bất thường.

Là một trong những hộ thuê đất trồng nhiều hoa ly nhất, nhì ở Tây Tựu, hộ ông Trường cũng nằm trong danh sách các hộ thiệt hại nặng ở đây. Với hơn 3 mẫu hoa ly, tiền mua giống với giá gần 20.000 đồng/củ, tiền thuê đất 20 triệu đồng/sào/năm, tiền vật tư… tổng vốn đầu tư lên đến trên dưới 2 tỷ đồng, giờ phải cắt bán giữa chừng hơn 50% diện tích hoa ly nở sớm với giá 5.000 đến 7.000 đồng/cành, tính ra gia đình ông lỗ gần 1 tỷ đồng.

Cùng với hộ nhà ông Trường, còn nhiều hộ khác trong làng bị thiệt hại nặng như hộ ông Nguyễn Văn Minh mất 2 mẫu, hộ ông Nguyễn Tự Điệp mất hơn 1 mẫu…

img

Do giá xuống quá thấp, nhiều nông dân chán nản bỏ ruộng để hoa nở.

Lý giải về việc hoa ly nở sớm bất thường, ông Trường cho rằng, nguyên nhân chính vẫn là do thời tiết thất thường, nhiệt độ trung bình năm cao hơn các năm trước nên người dân bị động không kịp trở tay mới dẫn đến thiệt hại.

img

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch UBND xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng: Toàn xã có 14ha trồng hoa ly thì có đến trên dưới 50% số diện tích nở sớm trượt Tết.

img

Do hoa ly nở không đúng thời điểm, hai vợ chồng anh Nguyễn Quang Hào ở làng Đăm, phường Tây Tựu (Bắc Từ Liêm) chịu cảnh thiệt hại nặng.

img

Anh Hào cho biết: “Mấy ngày nay giá rẻ còn bán được, chứ dạo trước cắt chở đi chợ Quảng Bá từ đêm bán giá bèo 2.000 đến 4.000 đồng/cành còn bị ế mang về đổ đi”.

img

img

img

Dù giá hoa rẻ mạt nhưng nhiều hộ dân vẫn phải ngậm ngùi thu hoạch.

img

Nhà trồng 1,3 mẫu hoa ly nở sớm trượt Tết, ông Nguyễn Tự Điệp (53 tuổi) ở xã Thượng Mỗ buồn rầu: “Đau xót quá, cả năm trông vụ hoa ăn Tết mà giờ trắng tay cả rồi”.

img

Nhiều nông dân phải cắt bỏ hoa tại ruộng để chuẩn bị đất làm vụ mới.

img

Nhiều hộ đã kịp cắt bán sớm làm đất trồng vụ mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem