Hà Nội: Học sinh háo hức, có "cảm giác lạ" khi trở lại trường sáng 22/11

Tào Nga Thứ hai, ngày 22/11/2021 10:02 AM (GMT+7)
Học sinh một số trường thuộc 17 huyện, thị xã ở Hà Nội đã được đi học lại sau nửa kỳ học online ở nhà.
Bình luận 0

Sáng nay (22/11), đúng theo kế hoạch của Sở GDĐT Hà Nội, 17 huyện, thị xã ở cấp độ 1, 2, trong 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng đã cho học sinh lớp 9 đến trường đi học lại. Đó là các huyện thị: Sơn Tây, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Ứng Hòa.

Tại Trường THCS Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội, ngay từ sáng sớm tất cả giáo viên và học sinh lớp 9 đã đến trường sau thời gian dài học online ở nhà. Thời tiết có gió rét do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tràn về không làm ảnh hưởng đến sự háo hức, vui mừng trong ánh mắt của từng học sinh. 

img
img
img

Các em học sinh đến trường sẽ được phân thành 2 làn. Ảnh: Tào Nga

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, bắt đầu từ ngày 23/11, học sinh đến trường sẽ chia thành 2 làn và được rửa tay sát khuẩn, giáo viên đo nhiệt độ ngay từ cổng. Trường THCS Liên Ninh có 7 lớp 9 với 280 học sinh. Nhà trường cho học sinh đến trường theo khung giờ, mỗi khung giờ lệch nhau 10 phút. Có 12 cán bộ, giáo viên, nhân viên được phân công làm nhiệm vụ hướng dẫn học sinh đảm bảo giãn cách, đo thân nhiệt và hướng dẫn học sinh vào các lớp học. Khi đến khu vực cổng trưởng, học sinh được phân làm 2 luồng đi vào khu vực gửi xe và các lớp học, mỗi làn được bố trí 1 giáo viên để hướng dẫn học sinh thực hiện đúng quy định phòng chống dịch. 

Sáng nay (22/11), học sinh một số nơi ở Hà Nội háo hức trong ngày đầu đi học lại - Ảnh 2.

Học sinh lớp 9A3 trong ngày đầu đến trường. Ảnh: Tào Nga

Chia sẻ với PV báo Dân Việt về cảm xúc sau thời gian dài tạm dừng đến trường, em Nguyễn Thùy Trang, học sinh lớp 9A3, Trường THCS Liên Ninh cho hay: "Em thấy rất vui và hồi hộp vì đã từ lâu lắm rồi em chưa được đến trường. Hôm nay em đã dậy lúc 5h và mặc quần áo chỉnh tề đến trường nhưng cảm giác rất lạ".

Sáng nay (22/11), học sinh một số nơi ở Hà Nội háo hức trong ngày đầu đi học lại - Ảnh 3.

Em Nguyễn Thùy Trang, học sinh lớp 9A3 cho biết rất vui và hồi hộp khi được đi học lại. Ảnh: Tào Nga

Thùy Trang cũng chia sẻ thêm, thời gian qua học online cũng bị ảnh hưởng vì mạng chập chờn hay bị out, ra tuy nhiên em đã cố gắng và vừa qua làm bài kiểm tra giữa kỳ khá tốt. 

Sáng nay (22/11), học sinh một số nơi ở Hà Nội háo hức trong ngày đầu đi học lại - Ảnh 4.

Nhà trường đưa ra các tình huống khi có học sinh bị sốt và F1. Ảnh: Tào Nga

Cô Nguyễn Thị Minh Thảo, Hiệu trưởng Trường THCS Liên Ninh chia sẻ: "Trường THCS Liên Ninh rất vui khi đại diện cho các trường của huyện thực hiện diễn tập đón học sinh quay lại trường vào sáng nay. Thầy trò của trường rất phấn khởi, mong đón các em quay trở lại trường để học trực tiếp hiệu quả hơn. Tuy nhiên, dịch bệnh còn phức tạp nên nhà trường cũng đã có phương án để làm sao đảm bảo mục tiêu kép là đảm bảo sức khỏe cho giáo viên, học sinh và đảm bảo chất lượng dạy học.

Sáng nay (22/11), học sinh một số nơi ở Hà Nội háo hức trong ngày đầu đi học lại - Ảnh 5.

Học sinh bị sốt sẽ được kiểm tra và test Covid-19. Ảnh: Tào Nga

Trong buổi diễn tập, nhà trường cũng đưa ra các phương án xử lý khi phát hiện có học sinh nghi mắc Covid-19 ở cổng và nhà trường nhận thông tin có học sinh/giáo viên là F1. Sau buổi tập, các em ở lại trường học buổi đầu tiên, một số lớp học online ở nhà và chính thức đi học vào sáng mai 23/11".

Sáng nay (22/11), học sinh một số nơi ở Hà Nội háo hức trong ngày đầu đi học lại - Ảnh 6.

Học sinh là F1 sẽ được đưa đến phòng cách ly. Ảnh: Tào Nga

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Ngát, Trưởng phòng GDĐT huyện Thanh Trì cho hay, Phòng dự kiến ngày 22/11 tổ chức diễn tập đón học sinh đến trường, ngày 23/11 sẽ dạy trực tiếp. Phòng đang trình UBND huyện phương án cho học sinh lớp 9 của 5 trường THCS tại địa phương sẽ đi học vào đợt này.

Một số địa phương khác thuộc 17 huyện, thị xã ở Hà Nội cũng cho biết hôm nay sẽ có phương án chốt những trường nào đủ điều kiện cho học sinh đi học lại. Hiện tại các trường đã chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất cũng như khung chương trình học đón học sinh học trực tiếp. 

Theo kế hoạch của Sở GDĐT Hà Nội, ngày 22/11, 17 huyện, thị xã sẽ mở cửa đón học sinh lớp 9 đi học trở lại. Các trường phải đảm bảo học sinh ngồi giãn cách, có thể chia ca để giảm sĩ số học sinh trong lớp, giáo viên phải tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19.

Các khối lớp còn lại và bậc mầm non tiếp tục học trực tuyến đến khi có thông báo mới. Riêng với bậc THPT, thành phố chủ trương mở cửa lại trường học khi tiêm đủ vaccine Covid-19 theo nguyên tắc tiêm xong khối nào cho khối đó đi học trực tiếp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem