Hà Nội: Hơn 300 đặc sản OCOP được “gọi tên”, đặc biệt có khăn lụa làm từ tơ sen, giá đắt hơn vàng

Thu Hà Thứ ba, ngày 17/11/2020 10:38 AM (GMT+7)
Tại Hội nghị đánh giá, phân hạng, nâng cấp sản phẩm OCOP TP.Hà Nội năm 2020 lần thứ nhất diễn ra ngày 16/11, BTC đã “gọi tên” 334 sản phẩm đặc sắc. Trong đó, khăn lụa làm từ tơ sen – loại khăn lụa độc đáo và đắt đỏ nhất tại Việt Nam của Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận khiến mọi người rất thích thú.
Bình luận 0
Hà Nội: Hơn 300 đặc sản OCOP được “gọi tên”, loại khăn lụa độc đáo, đắt hơn vàng khiến nhiều người thích thú - Ảnh 1.

Các sản phẩm OCOP: Khăn lụa tơ tằm, khăn lụa tơ sen, chăn bông tơ tằm tự dệt của Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận được nhiều người quan tâm và thích thú.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Chí - Phó Chánh Thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới TP.Hà Nội cho biết: Tính đến nay, Văn phòng đã tiếp nhận 344 hồ sơ của 88 chủ thể có sản phẩm tham dự đánh giá, phân hạng cấp TP của 10 quận, huyện, thị xã. 

Tuy nhiên, qua rà soát, kiểm tra hồ sơ có 334 hồ sơ của 84 đủ điều kiện, còn lại 10 hồ sơ của 4 chủ thể chưa đủ điều kiện đánh giá phân hạng đợt 1 năm 2020. Đối với những trường hợp này, Tổ tư vấn đã hướng dẫn các chủ thể về tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để tham gia đánh giá, phân hạng đợt 2 năm 2020.

Hà Nội: Hơn 300 đặc sản OCOP được “gọi tên”, loại khăn lụa độc đáo, đắt hơn vàng khiến nhiều người thích thú - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Chí - Phó Chánh Thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới TP.Hà Nội cho biết qua 10 lần đánh giá, Tổ tư vấn đã đánh giá được tổng số 334 sản phẩm đủ điều kiện công nhận sản phẩm OCOP.

Kết quả đến nay, qua 10 lần đánh giá, Tổ tư vấn đã đánh giá được tổng số 334 sản phẩm đủ điều kiện công nhận sản phẩm OCOP. 

Trong đó, nhóm ngành thực phẩm 227 sản phẩm, chiếm 68%; ngành đồ uống 8 sản phẩm, chiếm 5%; ngành thảo dược 3 sản phẩm, chiếm 1%; ngành thủ công mỹ nghệ, trang trí 75 sản phẩm, chiếm 22%; ngành vải, may mặc 11 sản phẩm, chiếm 3%.

Hà Nội: Hơn 300 đặc sản OCOP được “gọi tên”, loại khăn lụa độc đáo, đắt hơn vàng khiến nhiều người thích thú - Ảnh 3.

Một sản phẩm OCOP dự thi của huyện Đan Phượng.

Trong đó dự kiến đề xuất Hội đồng phân hạng 3 sao: 109 sản phẩm, 4 sao: 217 sản phẩm, 5 sao: 8 sản phẩm. Số lượng các sản phẩm gửi về tham gia đánh giá, phân hạng đa dạng về chủng loại, mang những nét đặc trưng, thế mạnh của các địa phương. 

Các sản phẩm đều thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn về sản phẩm hàng hóa theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Hà Nội: Hơn 300 đặc sản OCOP được “gọi tên”, loại khăn lụa độc đáo, đắt hơn vàng khiến nhiều người thích thú - Ảnh 4.

Các sản phẩm OCOP đều được đầu tư bài bản về bao bì, nhãn mác, nhận diện sản phẩm, đặc biệt là vấn đề an toàn thực phẩm...

Theo Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kinh tế huyện Mỹ Đức Trương Anh Tuấn: Năm 2020, huyện Mỹ Đức có 7 sản phẩm đăng ký dự thi Chương trình OCOP. 

Huyện Mỹ Đức có 3/7 sản phẩm là: "Khăn lụa tơ tằm", "Khăn lụa tơ sen", "Chăn bông tơ tằm tự dệt" của Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận đã đạt đủ tiêu chí trình các cấp công nhận sản phẩm OCOP 5 sao (là sản phẩm cấp quốc gia - hạng cao nhất trong thang bậc đánh giá sản phẩm OCOP).

Hà Nội: Hơn 300 đặc sản OCOP được “gọi tên”, loại khăn lụa độc đáo, đắt hơn vàng khiến nhiều người thích thú - Ảnh 5.

Sản phẩm OCOP mây tre đan của huyện Phú Xuyên


Hà Nội: Hơn 300 đặc sản OCOP được “gọi tên”, loại khăn lụa độc đáo, đắt hơn vàng khiến nhiều người thích thú - Ảnh 6.

Theo Nghệ nhân Phan Thị Thuận, tại Việt Nam, hiện khăn lụa tơ sen là loại khăn lụa độc đáo và đắt đỏ nhất. Những sợi tơ được lấy từ trong cuống của mỗi lá sen được kéo ra, se lại và dệt thành khăn. Chiếc khăn lụa tơ sen Nghệ nhân Thuận cầm trên tay có giá hơn 8 triệu đồng/chiếc nhưng cung vẫn không đủ cầu. Khách muốn mua phải đặt trước và phải đợi cả tháng.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở NNPTNT TP.Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết: Năm 2019, Hà Nội có 301 sản phẩm OCOP. Sau khi đưa ra thị trường được người tiêu dùng đón nhận. 

"Đây là tin vui cho chủ thể sản phẩm nói riêng và của ngành nông nghiệp nói chung. Bên cạnh đó, Sở NNPTNT đã phối hợp với các sở, ngành địa phương tổ chức nhiều buổi giới thiệu sản phẩm, kết nối tiêu thụ sản phẩm, được người tiêu dùng tin tưởng đánh giá cao" - ông Mỹ nói.

Hà Nội: Hơn 300 đặc sản OCOP được “gọi tên”, loại khăn lụa độc đáo, đắt hơn vàng khiến nhiều người thích thú - Ảnh 7.

Giám đốc Sở NNPTNT TP.Hà Nội Chu Phú Mỹ và các thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đi thăm các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP.

Năm 2020, TP.Hà Nội tiếp tục phân hạng cho 700 sản phẩm, nâng tổng số sản phẩm OCOP của TP lên 1.000 sản phẩm. 

Để việc đánh giá đạt kết quả cao, ông Chu Phú Mỹ đề nghị Tổ các thành viên trong tổ tư vấn đánh giá cần làm việc trách nhiệm, xây dựng đánh giá công bằng, nghiêm túc, để lựa chọn các sản phẩm thực sự tiêu biểu của ngành nông nghiệp Hà Nội. 

Việc đánh giá cũng là dịp để các chủ thể sản xuất kiểm tra lại quy trình, phương thức lập hồ sơ, để sản xuất an toàn hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem