Hà Nội lý giải nguyên nhân bỏ hoang căn biệt thự từng được cựu Chủ tịch UBND TP thuê với "giá bèo"

Hoàng Thành - Sông Bùi Thứ tư, ngày 23/11/2022 12:41 PM (GMT+7)
Căn biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa - nơi cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Hoàng Văn Nghiên từng thuê với giá "bèo" tiếp tục được cử tri "chất vấn" sau khi bị bỏ hoang, lãng phí.
Bình luận 0

UBND TP.Hà Nội vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri, gửi HĐND TP trước Kỳ họp thứ 10.

Liên quan đến ý kiến của cử tri đề nghị đảm bảo vệ sinh môi trường, sớm đưa vào sử dụng biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa (quận Hoàn Kiếm), UBND TP.Hà Nội cho biết, biệt thự này thuộc danh sách biệt thự nhóm 2 theo quyết định của UBND TP.

Hà Nội lý giải nguyên nhân bỏ hoang căn biệt thự từng được cựu Chủ tịch UBND TP thuê với "giá bèo" - Ảnh 1.

Căn biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa (Biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa) có diện tích khoảng 410 m2, tọa lạc ở khu “đất vàng” trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Đầu năm 2002, ông Hoàng Văn Nghiên khi đó là Chủ tịch TP.Hà Nội đã chuyển đến ngôi khu biệt thự này thuê ở. Ảnh: Sông Bùi.

Từ tháng 3/2018, UBND TP.Hà Nội đã có văn bản thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo UBND TP tại cuộc họp xem xét về phương án quản lý sử dụng có hiệu quả biệt thự thuộc diện không bán theo Nghị quyết của HĐND TP.

Theo đó, với các biệt thự còn trống, trong đó có nhà 12 Nguyễn Chế Nghĩa, chính quyền Hà Nội giao Sở Xây dựng phối hợp, hướng dẫn các đơn vị quản lý vận hành tổ chức công bố công khai để đấu giá cho thuê với thời hạn 5 năm theo nguyên tắc giá thị trường, trả tiền thuê nhà 1 lần cho cả thời gian thuê.

Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản số 1791 ngày 8/3/2018, văn bản số 6189 ngày 13/7/2018 giao Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội thực hiện chỉ đạo của UBND TP về nhà 12 phố Nguyễn Chế Nghĩa.

Hà Nội lý giải nguyên nhân bỏ hoang căn biệt thự từng được cựu Chủ tịch UBND TP thuê với "giá bèo" - Ảnh 2.

Theo một số người dân sinh sống trên con phố này, nhiều năm qua ngôi biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa không có ai ở. Trong khuôn viên ngôi nhà cũng trong tình trạng bỏ hoang lâu ngày, cỏ mọc từ sân cho đến bậc thềm... xung quanh căn biệt thự với nhiều lá cây rụng, túi ni-lông và vỏ chai nhựa không khác gì bãi rác thải. Ảnh: Sông Bùi.

Ngày 1/10/2019, Văn phòng UBND TP.Hà Nội có văn bản 9275 thông báo ý kiến chỉ đạo, trong thời gian chờ văn bản quy định, hướng dẫn của Bộ Tài chính, việc quản lý, sử dụng quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước cho các tổ chức, cá nhân thuê để sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ và các mục đích không phải để ở tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành và chỉ đạo của UBND TP. 

Đối với các nội dung vướng mắc phát sinh, Sở Xây dựng chủ trì cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất giải quyết cụ thể, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Ngày 20/11/2019, Sở Xây dựng đã có văn bản số 10935 đề nghị Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội tăng cường công tác quản lý, thường xuyên theo dõi, cập nhật di biến động về sử dụng vào hồ sơ quản lý có biện pháp quản lý chặt chẽ, tránh thất thoát tài sản đối với quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước cho các tổ chức, cá nhân thuê để sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ và các mục đích khác không phải để ở.

"Tuy nhiên, hiện nay Bộ Tài chính có văn bản yêu cầu các địa phương góp ý vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng nhà chuyên dùng đang do các Công ty Nhà quản lý nên nhà 12 Nguyễn Chế Nghĩa tạm thời dừng lại chờ xử lý theo quy định của Nghị định mới", UBND TP.Hà Nội thông tin.

Căn biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa có diện tích khoảng 410 m2, tọa lạc ở khu "đất vàng" trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Đầu năm 2002, ông Hoàng Văn Nghiên khi đó là Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã chuyển đến ngôi khu biệt thự này thuê ở.

Sau 12 năm thuê ngôi biệt thự này với "giá bèo" - khoảng 500 nghìn đồng/tháng (trong khi trước đó đã từng cho thuê để nộp ngân sách 5.000 USD/tháng), đến cuối năm 2014, sau khi dư luận báo chí phản ánh, nguyên Chủ tịch Hà Nội Hoàng Văn Nghiên chính thức trả lại cho Thành phố. Tuy nhiên, từ đó đến nay, biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa này vẫn bị bỏ hoang, lãng phí và đang trong tình trạng xuống cấp.

Như Dân Việt đã đưa tin, trước đây, lãnh đạo Hà Nội, một trong những lý do biệt thự bị bỏ không từ năm 2016 đến nay là do công tác quản lý của Công ty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội và Công ty dịch vụ nhà Hà Nội còn nhiều bất cập, hạn chế. "TP.Hà Nội đã giao cho Thanh tra TP vào cuộc sau đó chuyển toàn bộ tài liệu cho công an khởi tố. Công an TP.Hà Nội cũng đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam Tổng Giám đốc", vị này cho hay.

Đáng chú ý, lãnh đạo Hà Nội cho rằng, căn biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa là nhà công vụ, vì vậy phải bố trí đúng mục đích là nhà công vụ chứ không thể mang cho thuê.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem