Hà Nội: Nghi bị chửi, giết người giữa đêm

Thứ ba, ngày 29/03/2011 06:36 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 28.3, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên toà xét xử Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1983 trú tại phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) và Thái Duy Khanh (SN 1982, trú tại phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội) về tội giết người.
Bình luận 0

Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ ngày 21.7.2006, Tuấn, Khanh cùng một nhóm bạn đến nhậu tại quán rượu ở phố Hàng Giấy (quận Hoàn Kiếm). Bị nhóm 4 thanh niên đi qua chửi vô cớ, nhóm của Tuấn rủ nhau đi mua 5 con dao nhọn dài 25 - 30cm và 4 con dao tông.

Gần chục đối tượng quay lại phố Hàng Giấy, nhưng 4 thanh niên lúc trước đã đi khỏi. Đến 3 giờ 30, khi cả nhóm này vào quán nước cách đó 10m ngồi chơi thì gặp nhóm của anh Phạm Thanh Bình, cùng vào quán.

Nhóm của Tuấn, Khanh nghi ngờ nhóm này chửi mình nên xông vào đâm chém. Hậu quả, anh Bình tử vong. Sau gần 3 năm, Tuấn, Khanh mới ra đầu thú. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Ngọc Tuấn 18 năm tù giam, Thái Duy Khánh 14 năm tù giam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem