Hà Nội: Nhiều phương tiện vận tải lợi dụng "luồng xanh" để trục lợi

Phạm Hiệp Thứ ba, ngày 10/08/2021 18:18 PM (GMT+7)
Qua hơn 2 tuần giãn cách xã hội ở TP, Công an Hà Nội đã phát hiện một số phương tiện lợi dụng "luồng xanh" để vi phạm pháp luật, trục lợi.
Bình luận 0

Ngày 10/8, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, thực hiện nghiêm Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP.Hà nội về triển khai giãn cách xã hội trên địa bàn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Công an Hà Nội đã làm tốt công tác kiểm soát người và phương tiện ra, vào TP.

Công an Hà Nội: Phát hiện trường hợp lợi dụng "luồng xanh" để trục lợi - Ảnh 1.

Cảnh sát giao thông Hà Nội phát hiện lái xe tải dán mã QR Code “luồng xanh” giả. (Ảnh: CACC)

Theo đó, từ 6h00' ngày 24/7/2021 đến ngày 9/8/2021, lực lượng chức năng Công an TP.Hà Nội đã kiểm soát 351.682 lượt phương tiện (yêu cầu 39.585 lượt phương tiện quay đầu, phun khử khuẩn 9.193 phương tiện, kiểm tra y tế và cho 279.262 phương tiện vào TP).

Đồng thời kiểm tra 360.814 lượt người, qua đó phát hiện 9 trường hợp nghi nhiễm Covid-19, đưa 2 người đi cách ly, thông báo cho chính quyền địa phương về 54 trường hợp có biểu hiện ho, sốt để theo dõi...

Đáng chú ý, Công an TP.Hà Nội thông tin, qua việc kiểm soát người và phương tiện ra, vào TP, lực lượng chức năng đã phát hiện tình trạng một số phương tiện vận tải lợi dụng "luồng xanh", lợi dụng quy định không cần kiểm soát khi lưu thông qua các chốt trên địa bàn Hà Nội để vi phạm pháp luật và trục lợi.

Công an Hà Nội: Phát hiện trường hợp lợi dụng "luồng xanh" để trục lợi - Ảnh 2.

1 xe cứu thương chở 2 người từ Vinh ra Hà Nội trái quy định bị phát hiện. (Ảnh: CACC)

Điển hình, ngày 2/8, tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch trên QL1A (thuộc địa bàn huyện Phú Xuyên) phát hiện 1 xe ô tô tải dán mã QR code "luồng xanh" giả đi vào TP, tổ công tác đã kịp thời phát hiện và xử lý.

Cùng ngày, Công an quận Nam Từ Liêm làm nhiệm vụ tại khu vực bến xe Mỹ Đình, phát hiện 1 xe cứu thương chở 2 người từ Vinh ra Hà Nội trái quy định.

Ngày 6/8/2021, tại Chốt kiểm soát số 14 (đường Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam - Cao tốc Láng Hòa Lạc), lực lượng chức năng phát hiện 1 xe ô tô tải chỉ xuất trình được nhận diện ưu tiên "luồng xanh" nhưng không đúng tuyến đã đăng ký, trên xe chở 2 thùng caton chứa 234 thỏi cao ngựa, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ...

Hà Nội: Nhiều phương tiện vận tải lợi dụng "luồng xanh" để trục lợi - Ảnh 4.

Lực lượng Công an Hà Nội kiểm tra giấy tờ lái xe tại chốt kiểm soát ra-vào thành phố ở Pháp Vân - Cầu Giẽ. (Ảnh: Ngọc Hải).

Bên cạnh đó, trong 2 tuần thực hiện giãn cách xã hội, các lực lượng chức năng đã xử phạt 12.430 trường hợp (không đeo khẩu trang, không thực hiện các biện pháp cách ly, ra khỏi nhà khi không có lý do cấp thiết…) với tổng số tiền 18 tỷ 655 triệu đồng.

Đồng thời, xử phạt 87 cơ sở hoạt động kinh doanh không thiết yếu với tổng số tiền 918,5 triệu đồng.

Tình hình tội phạm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội cũng được kéo giảm so với thời gian liền kề trước đó.

Toàn TP.Hà Nội xảy ra 65 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 77 vụ (= 54%); trong đó, điều tra, khám phá 53 vụ, 126 đối tượng, đạt tỷ lệ 81,5%...

Hà Nội xử phạt hơn 1.000 người vi phạm phòng chống dịch

Từ 11h ngày 9/8 đến 11h ngày 10/8, lực lượng chức năng TP Hà Nội tiếp tục xử phạt 1.012 người vi phạm phòng chống dịch.

Công an TP.Hà Nội cho biết, từ 11h ngày 9/8 đến 11h ngày 10/8, lực lượng chức năng xử phạt 1.012 người vi phạm phòng chống dịch với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Trong đó, 29 người bị xử phạt về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 46 triệu đồng; 983 người bị xử phạt hơn 1,46 tỷ đồng với các hành vi vi phạm khác liên quan phòng, chống dịch Covid-19 (không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người nơi công cộng, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách...).

Đáng chú ý, ngày 9/8, Công an phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm phối hợp với Cục A03-Bộ Công an và các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ V.V,D (SN 1990; trú tại Đại Mỗ, Nam Từ Liêm) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, khoảng 21h ngày 8/8, Đội CSGT, Công an quận Bắc Từ Liêm tuần tra kiểm soát tuyến đường V.T.D (phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm) phát hiện 11 nam, nữ thanh niên điều khiển 5 xe mô tô không có biển kiểm soát đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Nhóm thanh niên trên bỏ chạy, để lại 1 xe mô tô (trong cốp xe có BKS 29L5-486.35) và 5 tuýp sắt gắn dao nhọn dài 2,2m.

Công an quận Bắc Từ Liêm lập hồ sơ, tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem