Hà Nội: Phá 2 đường dây cá độ bóng đá

Xuân Lực Thứ ba, ngày 24/06/2014 15:04 PM (GMT+7)
Thông tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) ngày 24.6 cho biết, cơ quan này vừa triệt phá một số ổ nhóm cá độ bóng đá trên địa bàn trong thời gian diễn ra World Cup 2014.  
Bình luận 0

Theo đó, khoảng 0h ngày 16.6, tại một quán cà phê ở gần Đại học Mỏ Địa chất (quận Bắc Từ Liêm) tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Bắc Từ Liêm, phát hiện Phạm Hữu Hùng (21 tuổi, ở Thanh Hóa, sinh viên một trường đại học trên địa bàn Bắc Từ Liêm) có biểu hiện cá độ bóng đá nên tổ chức kiểm tra hành chính. Lúc này, Hùng khai nhận, đến quán xem bóng đá và nhắn tin cá độ với Nguyễn Trung Thành (34 tuổi, ở phường Cổ Nhuế 2) nên đã mời Hùng về trụ sở để làm rõ.

img

Hai đối tượng Huy và Nghiên tại cơ quan điều tra.

Qua điều tra xác minh, cơ quan công an làm rõ: Nhóm cá độ mà Phạm Hữu Hùng tham gia do Nguyễn Xuân Sơn tức Sơn “đen” (32 tuổi, ở phường Cổ Nhuế 2) cầm đầu. Sơn là người chuyên cấp các trang mạng cá độ cho các đầu mối nhận độ, trong đó có Phan Hồng Quân (22 tuổi, ở Cổ Nhuế 2). Quân tiếp tục cấp mã số ở 2 trang mạng cá độ do Sơn cấp cho Nguyễn Trung Thành với tài khoản ít nhất là 10 triệu đồng. Thành vừa dùng tài khoản chơi cá độ, vừa nhận tiền cá độ trực tiếp của Phạm Hữu Hùng. Thành trực tiếp cá độ với Hùng căn cứ vào tỷ lệ độ trên máy, người nào thua thì tự bỏ tiền ra trả cho người độ.

Cũng trong sáng 16.6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội kiểm tra hành chính quán cà phê Ngọc (phường Cổ Nhuế 2), bắt quả tang Nguyễn Quốc Huy (27 tuổi) đang có hành vi cho khách đánh bạc dưới hình thức cá độ kết quả bóng đá qua mạng Internet.

Khai thác mở rộng, Nguyễn Quốc Huy khai nhận được Vi Mạnh Hùng (32 tuổi, tức Hùng “già”, người ở trọ cùng Huy) cấp cho tài khoản trên mạng cá độ “bong8...” để Huy đứng ra nhận cá độ với khách. Huy đứng ra thu và trả tiền cho khách trước, sau đó sẽ thanh toán lại với Hùng vào chiều ngày hôm sau. Sau khi Huy bị bắt, Vi Mạnh Hùng đã bỏ trốn.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để truy tố các đối tượng tham gia trong 2 ổ nhóm cá độ bóng đá trên trước pháp luật. Cơ quan công an yêu cầu các đối tượng Vi Mạnh Hùng và Nguyễn Xuân Sơn đang bỏ trốn ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem