Đồng Nai: Nhân viên điện lực tham ô tiền tỷ để… cá độ bóng đá

Minh Hậu Thứ hai, ngày 23/06/2014 20:56 PM (GMT+7)
Chiều ngày 23.6, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã kết thúc phiên xét xử, tuyên án đối với các bị cáo trong vụ tham ô gần 10 tỷ đồng tại Điện lực Biên Hòa (thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai).
Bình luận 0

Các bị cáo bị liên đới vụ việc gồm: Vũ Hoàng Đang (29 tuổi, nhân viên phòng thu ngân, Điện lực Biên Hòa); Hồ Thanh Trúc (32 tuổi, nhân viên Ngân hàng TMCP An Bình). Hai bị cáo này bị xét xử về tội tham ô tài sản.

img
Các bị cáo tham ô gần 10 tỷ đồng của Điện lực Biên Hòa (thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai) tại phiên tòa.

Các bị cáo: Trương Thị Ngọc Thảo (50 tuổi, nhân viên thu ngân); Đồng Ngọc Thanh (37 tuổi, tổ trưởng thu ngân quầy) bị xét xử về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Hai bị cáo: Đào Ngọc Phước (46 tuổi, trưởng phòng thu ngân); Lại Bá Cường (47 tuổi, trưởng phòng kế toán) bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, từ tháng 9 năm 2009 đến tháng 10.2011, Đang và Trúc đã lợi dụng sơ hở của cơ quan là Điện lực Biên Hòa để tham ô số tiền hơn 9,7 tỷ đồng.

Theo đó, trong quá trình khách hàng nộp tiền tại quầy, hai đối tượng này lấy số tiền trên nhưng không nộp hết vào tài khoản của công ty mà để lại một phần để chia nhau tiêu xài.

Để “xóa dấu vết”, hai đối tượng này dùng hình thức lấy ủy nhiệm chi của khách sau chấm xóa nợ cho khách hàng trước. Sau khi chiếm đoạt được tiền, hai đối tượng chia nhau tiêu xài.

Riêng bị cáo Đang, khi chiếm đoạt được tiền đã dùng vào tiêu xài cá nhân và “đổ” vào cá độ bóng đá, cho người khác vay để lấy chênh lệch.

Các bị cáo Thảo, Thanh, có nhiệm vụ thu ngân, kiểm soát hồ sơ, hóa đơn và tổng hợp tình hình giao nhận hóa đơn giữa bộ phận quản lý và bộ phận liên quan khác nhưng đã không làm đúng quy định, cố ý làm trái quy trình kinh doanh, tạo điều kiện cho Đang và Trúc tham ô số tiền nói trên.

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Thủy (46 tuổi, nhân viên kế toán của Điện lực Biên Hòa) hiện đang bị bệnh tâm thần và điều trị tại bệnh viện nên HĐXX xem xét và xử lý sau.

Thủy bị truy tố về hành vi thực hiện làm trái quy định về quy trình thu và theo dõi nợ tiền điện của ngành điện và Luật kế toán, tạo điều kiện cho Đang và Trúc tham ô chiếm đoạt hơn 9,7 tỷ đồng của Điện lực Biên Hòa.

Tại phiên xét xử, các bị cáo đã cúi đầu nhận tội và tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, song do mức độ sự việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng nên HĐXX tuyên phạt 20 năm tù đối với bị cáo Vũ Hoàng Đang và 18 năm tù đối với bị cáo Hồ Thanh Trúc.

Ngoài mức án trên, bị cáo Đang phải bồi thường cho bên bị hại trên 5 tỷ đồng; bị cáo Trúc phải bồi thường 4,2 tỷ đồng. Các bị cáo: Trương Thị Ngọc Thảo lĩnh 5 năm tù; Đồng Ngọc Thanh lĩnh 2 năm tù, hưởng án treo; Đào Ngọc Phước lĩnh 3 năm tù, hưởng án treo; Lại Bá Cường lĩnh 3 năm tù, 
hưởng án treo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem