Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thời gian qua, Báo điện tử Dân Việt liên tục có bài viết phản ánh về bãi rác "khủng" ở Hoài Đức (Hà Nội) tồn tại nhiều năm gây ô nhiễm môi trường và bức xúc cho người dân trên địa bàn xã An Khánh.
Gần nhất, Dân Việt có bài viết "Bãi rác "khủng" tại Hoài Đức (Hà Nội): "Trơ gan cùng tuế nguyệt" đến bao giờ?" nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.
Ngay sau đó, các đơn vị chức năng của huyện Hoài Đức đã vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng bãi rác này.
Cụ thể, ngày 14/10, ghi nhận của phóng viên Dân Việt cho thấy, bãi rác này đã được xử lý dứt điểm và xung quanh khu vực tồn đọng rác trước đây đã được quây tôn.
Ông Nguyễn Đăng Lợi - Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, sau khi nhận được phản ánh của báo Dân Việt, chính quyền địa phương phối hợp cùng ban ngành liên quan và phía HTX Môi trường Thành Công xử lý dứt điểm bãi rác.
"Chúng tôi cùng phối hợp và xử lý bãi rác trên, sau đó triển khai quây tôn kín lại để đảm bảo vệ sinh môi trường. Trước mắt, khu vực chân cầu vượt An Khánh vẫn là điểm tập kết và trung chuyển rác, thời gian tới địa phương sẽ có phương án xử lý cụ thể và phù hợp nhất", ông Lợi nói.
Vui mừng trước việc bãi rác tồn đọng lâu ngày được "giải phóng" sạch sẽ, bà N.T.B (người dân tại thôn Phú Vinh, xã An Khánh) bày tỏ: "Ngay sau khi Báo Dân Việt phản ánh, chúng tôi rất đồng tình và cùng phản ánh ý kiến lên cơ quan cấp có thẩm quyền, ít hôm sau thấy chính quyền vào cuộc xử lý ngay. Người dân làng Phú Vinh chúng tôi vui mừng khôn xiết, bãi rác chuyển đi, trả lại môi trường trong sạch, an toàn cho người dân tham gia giao thông".
Một số hình phóng viên Dân Việt ghi nhận ngày 14/10:
Trước đó, Báo điện tử Dân Việt thông tin, tại xã An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) xuất hiện một bãi rác "khủng" được hình thành từ nhiều năm trước với đủ các loại rác thải được chồng, chất từng lớp đè lên nhau nhếch nhác, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
Bãi rác tràn ra xâm chiếm đường giao thông, cản trở phương tiện qua lại, cũng như gây "ám ảnh" cho người dân địa phương.