Hà Nội “số hóa” di sản ca trù

Thi Thi Thứ bảy, ngày 17/10/2015 08:07 AM (GMT+7)
Các CLB ca trù trên địa bàn TP.Hà Nội sẽ tiến hành ghi âm, ghi hình nhằm hệ thống và tư liệu hóa di sản ca trù làm căn cứ để các cơ quan chức năng có chính sách, biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản một cách hợp lý.
Bình luận 0

Theo thống kê, Hà Nội hiện có 14 CLB và nhóm ca trù đang hoạt động. Việc thực hành di sản ca trù ở Hà Nội hiện nay cũng cao nhất cả nước với 46 người có khả năng truyền dạy, 215 người thực hành, hàng trăm người theo học… Các CLB còn giữ được hơn 30 thể cách, điệu múa cổ; mới sáng tác thêm 18 làn điệu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem