Hà Nội xử lý hàng trăm điểm trông giữ xe vi phạm

Thế Anh Thứ ba, ngày 13/07/2021 06:36 AM (GMT+7)
Hà Nội có tới hơn 250 trường hợp điểm trông giữ phương tiện có vi phạm đã bị cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra phát hiện và bị lập biên bản xử lý.
Bình luận 0

Theo thông tin từ Thanh tra Sở GTVT Hà Nội, thời gian qua đơn vị này đã phối hợp với chính quyền các địa phương rà soát và kiểm tra hơn 530 điểm trông giữ phương tiện để xử lý các vi phạm xảy ra, sắp xếp lại các điểm trông giữa xe.

Quá trình kiểm tra hơn 530 điểm trông giữ phương tiện lực lượng chức năng đã phát hiện có hơn 250 trường hợp có vi phạm và đã bị cơ quan chức năng bị lập biên bản xử lý.

Hà Nội có hàng trăm điểm trông giữ xe vi phạm bị xử lý - Ảnh 1.

Bãi trông xe tại phố Hai Bà Trưng. (Ảnh: A.Trọng)

Các hành vi vi phạm chủ yếu được lực lượng chức năng phát hiện là do chiếm dụng trái phép lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện; tổ chức hoạt động khai thác bãi đỗ xe khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định.

Thông tin về việc xử phạt điểm trông giữ xe vi phạm, ông Nguyễn Đình Quyền, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp (Thanh tra Sở GTVT Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay đã phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị, trong đó có cả Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội), chính quyền các địa phương và các lực lượng chức năng để kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm, lập lại trật tự trong lĩnh vực trông giữ phương tiện.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật trong công tác đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nhất là trong công tác quản lý vỉa hè, lòng đường trên địa bàn", ông Quyền nói.

Trước đó, ra quan xử lý xe vi phạm an toàn phòng chống dịch Covid-19, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã đón lõng, bắt xe khách vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 ngay sau khi nhận phản ánh từ đường dây nóng.

Cụ thể, vào 17h45 chiều cùng ngày (4/7), từ phản ánh qua đường dây nóng, tổ công tác Đội TTGT đường bộ đã "đón lõng" đường Khuất Duy Tiến- BigC để dừng xe khách Hải Phòng mang BKS 51B-406.16 - loại xe 47 chỗ của Nhà xe Gia Bảo Linh chạy tuyến Đồ Sơn (Hải Phòng) - Bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội) do lái xe Dương Thanh Tùng điều khiển.

Tại thời điểm này, trên xe có 50 khách. Theo quy định, loại xe 47 chỗ chỉ được phép chở 50% số ghế để đảm bảo qui định phòng dịch nhưng xe khách này lại chở trên 50 khách.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem