Hà Nội xuất hiện thêm một "làng hoa Tây Tựu", bạt ngàn hoa hồng, ly

Chủ nhật, ngày 21/01/2018 11:32 AM (GMT+7)
Làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vốn nổi tiếng từ lâu là làng chuyên trồng và cung cấp các loài hoa như : Cúc, ly và hoa hồng. Nhưng hiện nay, tại xã Hạ Mỗ huyện Đan Phượng, xuất hiện thêm một "làng Tây Tựu" khác cũng cung cấp các loài hoa có quy mô, số lượng lớn không kém.
Bình luận 0

img

Hiện nay, khi đến với làng Tây Tựu (Từ Liêm, Hà Nội), người ta sẽ không còn bắt gặp được những hình ảnh người dân trong làng đông vui, tất bật chăm sóc và thu hoạch hoa như trước kia vì gần như tất cả mọi người trong làng đều đã tìm đến một địa điểm khác để trồng hoa.

img

Địa điểm mà những người dân chọn để trồng thêm hoa là tại xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, cách làng Tây Tựu khoảng 8km với vùng đất rộng bạt ngàn. 

img

Nguyên nhân mà những người dân trong làng tập trung lên vùng đất mới được cho là muốn mở rộng thêm vùng đất để trồng hoa vì diện tích Tây Tựu không đủ lớn với nhu cầu cung cấp hoa cho toàn Hà Nội cũng như một số tỉnh thành khác.

img

Nguyên nhân tiếp theo được người dân Tây Tựu cho biết đó chính là đất tại xã Hạ Mỗ đẹp hơn, phù hợp hơn để trồng hoa và một trong số đó chính là hoa ly.

img

Tại Tây Tựu, người dân không thể trồng được nhiều loại hoa ly khác nhau, điều mà tại Hạ Mỗ, những nhà trồng hoa đều làm được với hoa ly cam, hồng, vàng...

img

Những cánh đồng hoa Ly rộng bạt ngàn tại vùng đất mới thì người dân làng hoa Tây Tựu Tự tin là sẽ cung cấp đủ lượng hoa cho mọi người, nhất là dịp Tết nguyên đán đang đến gần.

Những người dân Tây Tựu lên thuê đất để trồng hoa tại xã Hạ Mỗ cho biết, họ đã nhân rộng mô hình được khoảng 5 đến 7 năm.

img

Gia đình nhà chị Nguyễn Thị Út, một trong những người dân làng Tây Tựu trồng hoa tại Hạ Mỗ cho biết: “Đa phần tất cả các vườn hoa tại đây đều của người dân làng Tây Tựu thuê, dù vẫn trồng tại Tây Tựu nhưng người dân đều muốn mở rộng quy mô để đủ cung ứng cho nhu cầu của người dân tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận”.

img

Hiện tại, một số người trồng hoa tại Hạ Mỗ đã bắt đầu thu hoạch hoa ly, hoa hồng. 

img

Không chỉ trồng hoa ly, một số loại hoa khác như hoa hồng, hoa cúc, hoa loa kèn, cũng được người dân làng Tây Tựu trồng tại đây và sẵn sàng phục vụ Tết âm lịch.

img

img

Việc người dân làng hoa Tây Tựu tập trung thuê thêm đất để trồng trên địa bàn xã Hạ Mỗ không chỉ làm tăng thêm hiệu quả kinh tế mà còn đáp ứng đủ nhu cầu cung cấp cho cả những địa phương lân cận Hà Nội.

img

Và từ đó đã xuất hiện thêm một làng hoa Tây Tựu khác tại Hà Nội.

Nam Nguyễn (Tiền phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem