Hà Nội: Yêu cầu điều tra và xử lý nghiêm vụ cháy bar Zone 9

Thứ bảy, ngày 23/11/2013 16:26 PM (GMT+7)
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn gửi lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố về tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ trên địa bàn Thủ đô.
Bình luận 0
Theo đó thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố đã xảy ra một số vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng như cháy trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Cửa hàng xăng dầu số 9 (Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội) và mới nhất là cháy tại công trình cải tạo quán bar Zone 9 (Công ty TNHH Nhà hàng Fuse Hà Nội, số 9 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Quán bar Zone 9.
Quán bar Zone 9.

UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã xác định, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị chủ quản; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về an toàn, phòng, chống cháy nổ. UBND thành phố giao công an thành phố chủ trì cùng Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, UBND quận Hai Bà Trưng và các ngành liên quan làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm, làm gương cho các tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống cháy nổ trên địa bàn thành phố.

Cũng liên quan đến sự việc này, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội đã có văn bản thông báo về việc hỗ trợ các nạn nhân tử vong, bị thương do hỏa hoạn gây ra. Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố quyết định trích từ Quỹ “Cứu trợ” thành phố 50 triệu đồng hỗ trợ các nạn nhân với mức: 6 người chết được hỗ trợ 5 triệu đồng/trường hợp, 10 người bị thương được hỗ trợ 2 triệu đồng/trường hợp.

Long Nguyên (Long Nguyên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem