Hà Tĩnh: Dân kéo nhau đến xem con chim to màu trắng đen, trông lạ hoắc

Thứ hai, ngày 26/08/2019 13:43 PM (GMT+7)
Cá thể chim này có nặng khoảng 3,2kg, sải cánh rộng hơn 2m, chiều cao khoảng 60-80cm. Bước đầu nhận định cá thể này có thể là chim Già Đẫy, hay còn gọi là Cò Sói, thuộc họ Hạc.
Bình luận 0

img

Bước đầu nhận định cá thể này có thể là chim Già Đẫy

Chiều ngày 25/8, ông Đặng Thanh Bình, Trưởng Công an xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, anh Nguyễn C.C. (trú tại thôn Đông Quang Trung, xã Tùng Lộc) vừa phát hiện, bắt được một con chim có kích thước lớn và vẫn còn sống.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 24-8, trong khi đang đi trên đường thì anh C. phát hiện một con chim có hình thù lạ, kích thước lớn, lông màu đen trắng, đang bị mắc kẹt và vùng vẫy ở khu vực cánh đồng gần sông Nghèn thuộc xã Tùng Lộc. Khi lại gần, anh C. thấy con chim này đã bị kiệt sức, không thể bay được nên anh C. đã bắt đưa về nhà chăm sóc.

Biết tin anh C. bắt được chim lạ, nhiều người dân hiếu kỳ đã đến nhà xem, một số người có ý mua lại nhưng anh C. không bán. Sau đó, anh C. thông báo sự việc cho chính quyền địa phương để bàn giao con chim này cho cơ quan chức năng thả về lại môi trường tự nhiên.

Theo một cán bộ kiểm lâm, thông qua hình dáng bên ngoài, bước đầu nhận định cá thể này có thể là chim Già Đẫy, hay còn gọi là Cò Sói, thuộc họ Hạc. Ở Việt Nam, chim này thuộc loài động vật quý hiếm.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, làm thủ tục tiếp nhận và thả cá thể chim nói trên về lại môi trường tự nhiên.

Dương Quang (SGGP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem