Hà Tĩnh: Đôi vợ chồng "biến" đất bỏ hoang thành trang trại dưa vàng, đẹp hơn phim, đã vào thăm không muốn ra

Tập Thỏa Thứ bảy, ngày 14/08/2021 14:10 PM (GMT+7)
Nhận thấy đất nông nghiệp tại địa phương chưa tận dụng triệt để, chỉ làm 1 vụ xuân còn lại bỏ hoang gây lãng phí, gia đình vợ chồng anh Hoàng Văn Tiến và Nguyễn Thị Hiền (trú tại thôn Bằng Châu, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã xây nhà màng trồng dưa lưới, mỗi năm 2 vụ, “bỏ túi” hàng trăm triệu đồng.
Bình luận 0

Clip: Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng của gia đình anh Hoàng Văn Tiến và Nguyễn Thị Hiền (trú tại thôn Bằng Châu, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

"Bắt" đất hoang “đẻ ra tiền”

Cặp vợ chồng trẻ Hà Tĩnh “đánh thức” đất bỏ hoang “đẻ ra tiền” - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Hiền bên mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng. Ảnh: TT

Chị Nguyễn Thị Hiền (đang bận rộn chăm sóc vườn dưa sắp đến thời kỳ thu hoạch), chia sẻ: “Vợ chồng xuất thân con nhà nông, từ nhỏ gắn bó với ruộng đồng. Bà con nông dân quanh năm làm lụng vất vả, phương thức canh tác còn lạc hậu, hiệu quả mang lại không cao, diện tích đất bỏ hoang còn nhiều.

Cặp vợ chồng trẻ Hà Tĩnh “đánh thức” đất bỏ hoang “đẻ ra tiền” - Ảnh 3.

Mô hình trồng dưa lưới của anh Tiến chị Hiền theo quy trình sản xuất đặc biệt nhờ trồng trong nhà màng sử dụng 100% phân thuốc hữu cơ. Ảnh: TT

Qua tìm hiểu báo đài, mạng Internet, vợ chồng tôi nhận thấy nhu cầu dưa lưới ở thị trường lớn, dễ chăm sóc, mang lại hiệu quả kinh tế cao, ở địa phương chưa ai trồng nên chúng tôi quyết định trồng thử nghiệm”.

Cặp vợ chồng trẻ Hà Tĩnh “đánh thức” đất bỏ hoang “đẻ ra tiền” - Ảnh 4.

Cây dưa lưới phát triển tốt thường cho ra khoảng 5 - 6 quả, chỉ giữ lại 1 quả/cây để quả phát triển, chất lượng tốt. Ảnh: TT

Dám nghĩ dám làm, tháng 5/2020, vợ chồng anh Hoàng Văn Tiến và Nguyễn Thị Hiền mạnh dạn đăng ký đất quy hoạch nông nghiệp ở xã để trồng dưa lưới. 

Được sự động viên gia đình người thân, bạn bè vợ chồng anh Tiến, chị Hiền đầu tư hơn 500 triệu đồng xây dựng nhà màng, hệ thống tưới nước tự động, trồng hơn 2.800 gốc (gồm giống dưa lưới Inthanon và dưa lưới Nhật Bản).

Cặp vợ chồng trẻ Hà Tĩnh “đánh thức” đất bỏ hoang “đẻ ra tiền” - Ảnh 5.

Vườn dưa lưới 1 tháng tuổi phát triển tốt, không sâu bệnh. Ảnh: TT

Vụ dưa đầu, do chưa nắm vững kỹ thuật, chưa hiểu rõ về giống dưa nên năng suất kém, chất lượng chưa cao. Cuối năm 2020, gần vào thời kỳ thu hoạch thì ngập lụt khiến cây bị chết, gây thiệt hại cho gia đình khoảng 120 triệu đồng.

Bí quyết trồng dưa vàng thành công

 “Hiện nay, gia đình tôi trồng 2 vụ dưa lưới/năm, áp dụng đúng kỹ thuật, chăm sóc tốt, một năm thu được khoảng 10 tấn dưa, sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình tôi thu về hơn 150 triệu đồng/năm.

Tôi thường điều chỉnh thời gian thu hoạch dưa vào các ngày lễ, tết để được giá cao hơn. Vụ dưa này tôi thu hoạch vào đợt rằm tháng 7(AL) nên giá mua tại vườn khoảng 50.000đ/kg, thời điểm khác giá 40.000đ/kg”– chị Hiền bật mí.

Cặp vợ chồng trẻ Hà Tĩnh “đánh thức” đất bỏ hoang “đẻ ra tiền” - Ảnh 6.

Ông Phan Anh Đức - Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạch Châu đánh giá mô hình dưa lưới của hộ gia đình anh Tiến, chị Hiền là tiêu biểu của địa phương. Ảnh: TT

Theo chị Hiền, giống dưa lưới Inthanon và dưa lưới Nhật Bản dễ trồng, ít sâu bệnh, năng suất cao. Cây dưa lưới phát triển tốt thường cho ra khoảng 5 - 6 quả, chỉ giữ lại 1 quả/cây để quả phát triển, chất lượng tốt. Sau khoảng 65 - 70 ngày, đạt trọng lượng từ 2,5-3kg/quả, hình tròn đẹp, vân lưới đều là đạt tiêu chuẩn.

Cặp vợ chồng trẻ Hà Tĩnh “đánh thức” đất bỏ hoang “đẻ ra tiền” - Ảnh 7.

Sản phẩm dưa lưới của anh Tiến, chị Hiền an toàn cho người tiêu dùng đang rất hút hàng. Ảnh: TT

Năm 2020, tại Hội nghị điển hình tiên tiến Hội Nông dân huyện Thạch Hà, mô hình trồng dưa lưới của chị Nguyễn Thị Hiền được vinh danh là mô hình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu của huyện. 

Cặp vợ chồng trẻ Hà Tĩnh “đánh thức” đất bỏ hoang “đẻ ra tiền” - Ảnh 8.

Mô hình trồng dưa lưới của anh Tiến, chị Hiền tạo việc làm cho 4 - 6 lao động thời vụ, mức lương 200.000đ/ngày. Ảnh: TT

Không chỉ làm giàu cho bản thân, mô hình trồng dưa lưới của chị Nguyễn Thị Hiền còn góp phần tạo việc làm cho 4 - 6 lao động thời vụ, mức lương 200.000đ/ngày.

Cặp vợ chồng trẻ Hà Tĩnh “đánh thức” đất bỏ hoang “đẻ ra tiền” - Ảnh 9.

Những quả dưa lưới bắt mắt, chất lượng. Ảnh: TT.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phan Anh Đức - Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạch Châu, cho biết: “Thực hiện kế hoạch xây dựng mô hình sản xuất, năm 2020 Hội Nông dân xã đã vận động, tạo điều kiện để hộ gia đình chị Nguyễn Thị Hiền xây dựng mô hình phát triển dưa lưới với quy mô 1.000 m2 nhà màng, trồng 2.800 cây.

"Mô hình trồng dưa lưới gia đình chị Nguyễn Thị Hiền đi vào sản xuất được năm thứ 2 mang lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết công việc cho 5 lao động tại địa phương. Mô hình này thực sự hiệu quả, chúng tôi sẽ vận động, nhân rộng mô hình này để tạo điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa đói giảm nghèo tại địa phương" - ông Phan Anh Đức - Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạch Châu (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem