Hà Tĩnh: Hồ Thiên Tượng cạn kỷ lục trong 9 năm qua, hơn 1,2 vạn hộ dân nguy cơ thiếu nước sinh hoạt

Tập Thỏa Thứ tư, ngày 06/09/2023 18:28 PM (GMT+7)
Nắng nóng kéo dài khiến mực nước hồ Thiên Tượng, thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cạn trơ đáy xuống thấp kỷ lục trong 9 năm qua. Hơn 1,2 vạn hộ dân sức lo lắng vì nguy cơ thiếu nước sinh hoạt.
Bình luận 0

Clip: Cận cảnh hồ Thiên Tượng, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cạn trơ đáy.

Hà Tĩnh: Hồ Thiên Tượng cạn trơ đáy, hơn 1.2 vạn hộ dân nguy cơ thiếu nước sinh hoạt - Ảnh 1.

Hồ Thiên Tượng, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) là hồ chứa nước tự nhiên đảm bảo vệ sinh có dung tích thiết kế 850.000m3. Đây là nơi cung cấp nước sinh hoạt cho khu vực thị xã Hồng Lĩnh và các huyện lân cận. Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Hồ Thiên Tượng cạn trơ đáy, hơn 1.2 vạn hộ dân nguy cơ thiếu nước sinh hoạt - Ảnh 2.

Nắng nóng kéo dài khiến mực nước hồ Thiên Tượng, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) xuống thấp kỷ lục trong 9 năm qua. Nước rút khiến người dân khám phá được nhiều hình ảnh cận đáy hồ, gò đất nổi lên gây bất ngờ mà trước đây chưa từng thấy. Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Hồ Thiên Tượng cạn trơ đáy, hơn 1.2 vạn hộ dân nguy cơ thiếu nước sinh hoạt - Ảnh 3.

Mực nước hồ Thiên Tượng, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) xuống thấp kỷ lục, người dân kéo nhau ra dạo chơi, câu cá. Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Hồ Thiên Tượng cạn trơ đáy, hơn 1.2 vạn hộ dân nguy cơ thiếu nước sinh hoạt - Ảnh 3.

Nước rút bùn nứt nẻ, tạo thành nhiều hố tròn kỳ lạ. Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Hồ Thiên Tượng cạn trơ đáy, hơn 1.2 vạn hộ dân nguy cơ thiếu nước sinh hoạt - Ảnh 4.

Nắng nóng kéo dài, một số khu vực lòng hồ cạn trơ đáy, đất nứt nẻ. Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Hồ Thiên Tượng cạn trơ đáy, hơn 1.2 vạn hộ dân nguy cơ thiếu nước sinh hoạt - Ảnh 5.

Ông Trần Xuân Hải (phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) lo ngại: "Từ trước tới nay chưa có năm nào nước hồ Thiên Tượng lại bị cạn kiệt như vậy. Bình thường áp lực nước rất lớn, chỉ cần mở khoá là nước tự chảy lên bể trên tầng 3. Thời gian gần đây do nguồn nước cạn kiệt, nhà máy cắt giảm áp lực khiến nước sinh hoạt rất yếu, phải dùng máy bơm mới đẩy được nước lên". Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Hồ Thiên Tượng cạn trơ đáy, hơn 1.2 vạn hộ dân nguy cơ thiếu nước sinh hoạt - Ảnh 6.

Người dân còn có thể đi bộ dưới lòng hồ Thiên Tượng (phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh). Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Hồ Thiên Tượng cạn trơ đáy, hơn 1.2 vạn hộ dân nguy cơ thiếu nước sinh hoạt - Ảnh 8.

Nước cạn trơ đáy, người dân nguy cơ thiếu nước sinh hoạt. Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Hồ Thiên Tượng cạn trơ đáy, hơn 1.2 vạn hộ dân nguy cơ thiếu nước sinh hoạt - Ảnh 9.

Nước rút cạn đáy nên người dân có thể vô tư đi xe máy dưới lòng hồ. Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Hồ Thiên Tượng cạn trơ đáy, hơn 1.2 vạn hộ dân nguy cơ thiếu nước sinh hoạt - Ảnh 10.

Người dân nhặt rác ở dưới lòng hồ. Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Hồ Thiên Tượng cạn trơ đáy, hơn 1.2 vạn hộ dân nguy cơ thiếu nước sinh hoạt - Ảnh 11.

Nước rút sâu tạo thành các đường ngang song song trên cồn đất. Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Hồ Thiên Tượng cạn trơ đáy, hơn 1.2 vạn hộ dân nguy cơ thiếu nước sinh hoạt - Ảnh 12.

Nước rút lộ ra nhiều tảng đá lớn. Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Hồ Thiên Tượng cạn trơ đáy, hơn 1.2 vạn hộ dân nguy cơ thiếu nước sinh hoạt - Ảnh 13.

Nhiều đường xói mòn, nứt nẻ xuất hiện khi nước cạn trơ đáy. Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Hồ Thiên Tượng cạn trơ đáy, hơn 1.2 vạn hộ dân nguy cơ thiếu nước sinh hoạt - Ảnh 14.

Khu vực nước sâu nay đã trở thành đồng cỏ xanh tốt, người dân địa phương mang bò ra chăn thả. Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Hồ Thiên Tượng cạn trơ đáy, hơn 1.2 vạn hộ dân nguy cơ thiếu nước sinh hoạt - Ảnh 15.

Phần nước ít trong hồ có hiện tượng đục bẩn, nghi có váng dầu. Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Hồ Thiên Tượng cạn trơ đáy, hơn 1.2 vạn hộ dân nguy cơ thiếu nước sinh hoạt - Ảnh 16.

Người dân trú tại thị xã Hồng Lĩnh cho biết, thời gian gần đây nhà máy nước thường xuyên cắt nước luân phiên khiến sinh hoạt của người dân đảo lộn. Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Hồ Thiên Tượng cạn trơ đáy, hơn 1.2 vạn hộ dân nguy cơ thiếu nước sinh hoạt - Ảnh 17.

"Thời gian gần đây nước có hiện tượng bẩn hơn. Vì sợ thiếu nước sinh hoạt nên gia đình chúng tôi phải trữ nước để dùng dần", người dân nói. Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Hồ Thiên Tượng cạn trơ đáy, hơn 1.2 vạn hộ dân nguy cơ thiếu nước sinh hoạt - Ảnh 18.

Công nhân Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh cho biết, họ phải thường xuyên kiểm tra mực nước để kịp thời điều tiết, tránh trình trạng bà con thiếu nước sinh hoạt. Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Hồ Thiên Tượng cạn trơ đáy, hơn 1.2 vạn hộ dân nguy cơ thiếu nước sinh hoạt - Ảnh 19.

Hiện tại hồ đã cạn kiệt, nhiều chỗ trơ đáy, chỉ còn một dải nước nhỏ. Xung quanh lòng hồ nứt nẻ, nhiều vị trí chỉ còn trơ lại bùn đất, cống lấy nước dẫn về nhà máy đã lộ thiên. Trong ít ngày tới nếu không có mưa, nguồn nước tại đây sẽ cạn kiệt. Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Hồ Thiên Tượng cạn trơ đáy, hơn 1.2 vạn hộ dân nguy cơ thiếu nước sinh hoạt - Ảnh 20.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Đình Hải - Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh cho biết: “Mặc dù chi nhánh đã chủ động tiết kiệm và điều tiết nước ngay từ những tháng đầu năm nhưng đến thời điểm hiện tại thì nguồn nước giữa các hồ đã xuống mức thấp nhất. Hiện, trữ lượng nước tại hồ Thiên Tượng chỉ còn 64.000m3, hồ Khe Dọc còn gần hơn gần hơn 60.000m3. Để tiết kiệm nguồn nước thô, từ nhiều ngày nay, Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh đã giảm lưu lượng và công suất sản xuất từ 8.000 m3/ngày đêm xuống còn 6.000 m3/ngày đêm". Ảnh: PV


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem