Hà Tĩnh: Liên tiếp xử phạt cây xăng tự ý tăng giá bán sau bão

Hữu Anh Thứ sáu, ngày 22/09/2017 10:05 AM (GMT+7)
Sau bão một cây xăng ở xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tự ý tăng giá bán vừa bị cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt 40 triệu đồng.
Bình luận 0

Ngày 22.9, trao đổi với PV Dân Việt ông Võ Viết Linh- Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 7 (Chi cục QLTT Hà Tĩnh) cho biết: “Ngày 21.9, đơn vị nhận được phản ánh của người dân về việc cây xăng Văn Phương, thuộc Doanh nghiệp tư nhân Thương mại và Dịch vụ Văn Phương do ông Đậu Anh Văn làm Giám đốc đang có hành vi bán giá cao hơn mức giá được niêm yết; cụ thể: xăng tăng hơn quy định 1.500 đồng/lít, dầu tăng 1.000 đồng/lít.

img

Cơ quan chức năng xử phạt cây xăng Văn Phương tự ý tăng giá sau bão

Ngay lập tức, Đội QLTT số 7 đã xuống kiểm tra và thấy phản ánh của người dân là đúng nên lập biên bản xử phạt hành chính với cây xăng Văn Phương 40 triệu đồng”.

Ông Linh cho biết thêm: “Mặc dù  chủ cây xăng này giải trình là do mất điện phải dùng máy nổ phát điện để bán xăng nên tăng giá bù lỗ, tuy nhiên việc tăng giá như vậy là sai quy định nên cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt và tước quyền chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cây xăng trên 1 tháng”.

Trước đó vào chiều 18.9, Đội QLTT số 4 (Chi cục QLTT Hà Tĩnh) đã bắt tại chỗ, lập biên bản và xử phạt 40 triệu đồng đối với cây xăng Trâm Cự, thuộc doanh nghiệp tư nhân Thủy Sinh ở xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) khi bán tăng giá sau bão số 10. Ngay sau đó tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Sở Công thương vào cuộc xử lý đóng cửa cây xăng này vì trục lợi tăng giá sau bão.

Được biết, đây là cây xăng dầu thứ 2 tại tỉnh Hà Tĩnh bị xử phạt vì tự ý nâng giá bán lẻ xăng dầu sau cơn bão số 10 vừa qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem