HAGL-V.Ninh Bình (2-0): Phố Núi ca khúc khải hoàn

Thứ bảy, ngày 18/05/2013 18:14 PM (GMT+7)
Hai bàn thắng của tiền đạo Oseni đã giúp HAGL đả bại các vị khách V.Ninh Bình ở Pleiku chiều nay, để nối dài mạch trận toàn thắng trên sân nhà, đồng thời tiếp tục đeo bám đầu bảng SLNA trên đường đua vô địch.
Bình luận 0

Tiếp V.Ninh Bình trên sân nhà chiều nay, HAGL đã sớm chứng minh sự lợi hại khi chỉ cần đúng 3 phút kể từ tiếng còi khai cuộc, ngoại binh Oseni Bolaji của họ sút tung lưới thủ thành đội khách sau đường căng ngang của hậu vệ Văn Long. 

img
 

Sau bàn thua, V.Ninh Bình bùng lên phản kháng mãnh mẽ. Lần lượt Văn Ta rồi Moussa tung cú dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành HAGL nhưng thủ môn Bassey Akpan đã xuất sắc cản phá.

Đến nửa cuối hiệp 1, HAGL dần lấy lại thế trận với những pha phản công biên quen thuộc. Phút 42, kịch bản cũ đã lặp lại khi Oseni một lần nữa thoát xuống và dứt điểm tung lưới V.Ninh Bình. Lần này, người đóng vai trò kiến tạo là tiền vệ Trần Vũ.

Ở phút bù giờ thứ nhất hiệp 1, Oseni suýt chút nữa đã lập được hat-trick nếu cú sút cận thành của ngoại binh người Nigeria này không đập trúng xà ngang khung thành V.Ninh Bình. 

Sang hiệp hai, V.Ninh Bình  chủ động dồn lên tấn công. Phút 56, Timothy tung cút sút căng bằng chân trái về phía khung thành thành HAGL nhưng không đánh bại được thủ thành Bassey. 

Hai phút sau, đội chủ nhà chỉ còn chơi với 10 người trên sân khi Oseni bị truất quyền thi đấu vì nhận thẻ vàng thứ hai.

Với lợi thế về quân số, V.Ninh Bình gia tăng sức ép về phía khung thành HAGL, đặc biệt là trong khoảng thời gian nửa cuối hiệp 2. Tuy nhiên, các chân sút của họ như Timothy và Moussa vẫn vô duyên như đầu trận khi cả hai đều bỏ lỡ những cơ hội ăn bàn rõ rệt.

Thắng trận 2-0, HAGL tiếp tục bảo vệ thành tích toàn thắng trên sân nhà và thổi hơi nóng vào gáy đầu bảng SLNA trên đường đua vô địch.

Theo Goal
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem