Mourinho: Tôi đã có một mùa giải tồi tệ nhất

Thứ bảy, ngày 18/05/2013 06:33 AM (GMT+7)
Dân Việt – Sau khi để 1-2 trước Atletico trong trận chung kết Copa del Rey sáng nay, Jose Mourinho đã phải cay đắng thốt lên rằng: “Đây chính là mùa giải tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi”.
Bình luận 0

Sau 13 năm theo nghiệp cầm quân, mùa bóng 2012-2013 là một trong những mùa giải hiếm hoi, Mourinho không thể giúp đội bóng của mình giành nổi một danh hiệu. Cay đắng hơn, Real mùa này được coi là mạnh hơn so với chính họ ở các mùa trước.

img
 

Chính vì vậy, sau trận chung kết Copa del Rey với Atletico hồi rạng sáng nay, Mourinho đã thốt lên: “Sau nhiều năm theo nghiệp HLV, đây là mùa giải tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi.

Sở dĩ, tôi cảm thấy như vậy không phải vì mình không thể giành được một danh hiệu nào, mà tôi cảm thấy tiếc nuối khi Real lần lượt để thua Barcelona ở siêu cúp Tây Ban Nha, La Liga, bị Borussia Dortmund loại khỏi vòng bán kết Champions League và mới đây nhất là thất bại trước Atletico Madrid trong trận chung kết Copa del Rey”.

Khi được hỏi về trận chung kết Copa del Rey sáng nay, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho rằng, với những gì đã thể hiện, đội bóng của ông không xứng đáng phải đón nhận thất bại. Người đặc biệt ra sức đổ lỗi cho trọng tài.

“Ở trận đấu vừa qua, Real đã nhập cuộc tốt và sớm có bàn thắng mở tỷ số. Tuy đã bị Atletico gỡ hòa ở cuối hiệp một nhưng chúng tôi vẫn giành được quyền kiểm soát bóng. Tuy nhiên, những quyết định thiếu minh bạch của trọng tài đã phần nào làm ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của chúng tôi.

Sang hiệp phụ, Real gần như không có cơ hội trước khí thế hừng hực của các cầu thủ Atletico. Tôi nghĩ, với những gì đã thể hiện ở trận đấu vừa qua, chúng tôi không xứng đáng phải đón nhận thất bại” – Mourinho nhận định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem